U23 Indonesia bị yêu cầu thua U23 Việt Nam 0-7?

Tùng Lâm (theo Sport Detik) Thứ sáu, ngày 19/06/2015 11:48 AM (GMT+7)
Một số tờ báo của Indonesia đã công bố đoạn ghi âm được cho là liên quan đến vụ dàn xếp tỷ số ở trận tranh HCĐ môn bóng đá nam SEA Games 28 giữa U23 Indonesia và U23 Việt Nam. Theo đó, những ông trùm cá độ muốn đội bóng xứ Vạn đảo thua với tỷ số 0-7.
Bình luận 0

Hai ngày trở lại đây, báo chí khu vực rộ lên thông tin một số cựu quan chức LĐBĐ Indonesia, rồi HLV và cả cầu thủ U23 nước này đã tham gia dàn xếp tỷ số ở trận tranh HCĐ môn bóng đá nam SEA Games 28 với U23 Việt Nam.

Tờ Jakarta Globe dẫn nguồn tin từ cơ quan chống tham nhũng Indonesia cho biết, hai thất bại cùng tỷ số 0-5 của U23 Indonesia trước U23 Thái Lan và U23 Việt Nam đã bị dàn xếp tỷ số bởi một tổ chức cá độ bất hợp pháp quốc tế.

img

 

U23 Indonesia bị nghi là cố ý để thua đậm U23 Việt Nam. Ảnh: Hiền Anh.

Muhammad Isnur, thành viên thuộc tổ chức bảo trợ tư pháp Indonesia (LAF) cho biết, tình trạng bán độ, dàn xếp tỷ số vốn đã trở thành vấn nạn trong làng bóng đá Indonesia suốt nhiều năm qua. Ông này khẳng định bóng đá Indonesia đã bị chi phối bởi mafia. “Người ta đã có thông tin về các vụ dàn xếp ngay khi giải vô địch quốc gia còn chưa khởi tranh” - Isnur nói.

Isnur cho biết đã nắm được nghi vấn bán độ của U23 Indonesia thông qua một người có tên tạm viết là BS, vốn là thành viên một đường dây cá độ tại Indonesia. BS đã cung cấp ghi âm cuộc điện thoại với một kẻ có tên viết tắt là Das, thành viên đường dây cá độ tại Malaysia. Khi BS thực hiện cuộc gọi trên, một số cựu quan chức của LĐBĐ Indonesia cũng có mặt.

Đoạn ghi âm được gửi tới cảnh sát và vào tối qua và một loạt tờ báo ở Indonesia đã hé lộ những thông tin về nó. Đoạn ghi âm được chia làm 2 phần. Phần đầu nói về dự định dàn xếp tỷ số trận bán kết gặp U23 Thái Lan, phần hai là dự định dàn xếp tỷ số trận tranh huy chương đồng gặp U23 Việt Nam. Đó là cuộc đối thoại của hai người đàn ông.

Đoạn bàn bạc được cho là về "kịch bản" trận bán kết với U23 Thái Lan:

- “Thắng thế nào đây?”, một người đàn ông hỏi.

- “Thua trắng đi”, một giọng trả lời.

- Cái gì?

- Thua trắng chứ sao. 5-0.

Đoạn bàn bạc được cho là về "kịch bản" trận gặp U23 Việt Nam:

- Thua 6 hay 7 trái trắng hả?

- Trên 7 đi. Nhiều hơn càng tốt. Hiệp 1 thua 4 trắng. Hiệp hai thua ít nhất 3 trắng.

- 2 hay 3 bàn được không?

- 3 đi. Ít nhất 3 bàn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem