U23 Việt Nam chưa đá đã hưởng lợi tại giải U23 Đông Nam Á

Song Minh Thứ năm, ngày 17/02/2022 14:10 PM (GMT+7)
Việc U23 Indonesia và U23 Myanmar lần lượt rút khỏi giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 khiến AFF phải điều chỉnh lịch thi đấu. Do bảng B chỉ còn 2 đội nên đội xếp thứ 2 bảng này không có cơ hội cạnh tranh suất vào bán kết.
Bình luận 0

U23 Việt Nam rộng cửa vào bán kết

Theo kết quả bốc thăm ban đầu, giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 sẽ có sự tham dự của 11 đội bóng, được chia vào 3 bảng. Bảng A gồm chủ nhà U23 Campuchia, Timor Leste, Philippines, Brunei. Bảng B gồm U23 Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào. Bảng C gồm U23 Việt Nam, Thái Lan, Singapore.

Kết thúc vòng bảng, 3 đội dẫn đầu mỗi bảng và đội xếp thứ 2 có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào bán kết, trước khi xác định cặp đấu chung kết tranh ngôi vô địch.

U23 Việt Nam chưa đá đã hưởng lợi tại giải U23 Đông Nam Á - Ảnh 1.

U23 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho trận ra quân gặp U23 Singapore tối 19/2 tới. Ảnh: VFF

Nhưng theo diễn biến mới nhất, U23 Indonesia và U23 Myanmar đã lần lượt tuyên bố bỏ cuộc vì có nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19.

Vì vậy, bảng B chỉ còn lại 2 đội gồm U23 Malaysia và U23 Lào. Theo cách sắp xếp lịch điều chỉnh vừa qua, 2 đội này sẽ chỉ đá 1 trận. 

Tuy vậy, với mục đích đảm bảo mỗi đội được thi đấu ít nhất 2 trận nhằm tạo cơ hội cọ xát cho các cầu thủ để hướng đến SEA Games 31, Ban tổ chức đã quyết định tiếp tục có sự điều chỉnh. 

Theo đó, trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Lào sẽ đá theo thể thức lượt đi và về. Trận lượt đi sẽ đá vào lúc 16 giờ ngày 18/2 trên sân Hoàng tử (Prince Stadium). Trận lượt về  sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 21/2 trên sân Morodok.

Nếu hai đội hòa nhau sau 2 lượt trận, U23 Malaysia và U23 Lào sẽ đá hiệp phụ. Nếu vẫn bất phân thắng bại trong 2 hiệp phụ thì 2 đội sẽ bước vào loạt luân lưu để xác định đội nhất bảng B.

Cũng theo quyết định của AFF, đội đứng nhì bảng B sẽ không được quyền tham gia để xem xét đội nhì có thành tích tốt nhất. 

Việc xác định đội đứng nhì có thành tích tốt nhất để giành tấm vé còn lại vào bán kết chỉ xác định giữa 2 đội đứng nhì của bảng A và C.

Nói cách khác, dù chưa bước vào trận ra quân của bảng C gặp U23 Singapore lúc 19 giờ ngày 19/2, cơ hội đi tiếp vào bán kết của U23 Việt Nam đã rộng hơn.

Hiện tại, U23 Thái Lan đang tạm dẫn đầu bảng C sau trận ra quân tối 16/2 thắng U23 Singapore 3-1.

Phát biểu sau trận thua U23 Thái Lan, HLV U23 Singapore Nazri Nasir cho biết: "Tôi vẫn hài lòng với tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Lúc này, tôi rất hy vọng các cầu thủ mắc Covid-19 có thể khỏi bệnh để kịp đủ quân số đấu với U23 Việt Nam".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem