U23 Việt Nam còn lại bao nhiêu "người hùng" tại Thường Châu?

Đông Hưng Thứ ba, ngày 31/12/2019 19:10 PM (GMT+7)
Trong danh sách U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020, chỉ còn lại 8 người từng có mặt trong trận chung kết U23 châu Á 2018 tại Thường Châu (Trung Quốc), nhưng không vì thế mà đội bóng của HLV Park Hang-seo bị đánh giá yếu đi.
Bình luận 0

Vào tới chung kết U23 châu Á 2018 (thua U23 Uzbekistan 1-2 ở đúng phút bù giờ cuối cùng của hiệp phụ thứ 2) vẫn được coi là thành tích ấn tượng nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Khi ấy, dàn cầu thủ trẻ trung của HLV Park Hang-seo đã tạo ra những bất ngờ cực lớn, lần lượt hạ gục những “ông lớn” như U23 Australia, U23 Iraq, U23 Qatar để đi tới trận cuối cùng.

img

U23 Việt Nam thời điểm này được đánh giá mạnh hơn so với cách đây 2 năm.

Gần 2 năm đã trôi qua, nhưng những ký ức ở Thường Châu vẫn còn vẹn nguyên. Và vào đầu tháng 1/2020 tới đây, U23 Việt Nam sẽ lại bước vào đấu trường này với một tư thế rất khác – đương kim á quân và là hạt giống tại bảng D. Vậy so với danh sách cách đây 24 tháng, U23 Việt Nam thời điểm này có gì khác biệt và liệu còn những “cựu binh” nào?

14/23 cầu thủ từng cùng U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2018 đã quá tuổi quy định, có thể kể ra những cái tên nổi bật như Công Phượng, Xuân Trường, Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Đức Huy, Hồng Duy, Văn Toàn, Phan Văn Đức... 1 người thì không được CLB chủ quản tại châu Âu “nhả” về tham dự giải là Đoàn Văn Hậu. Nghĩa là chỉ còn lại 8 cựu binh, bao gồm Quang Hải, Hà Đức Chinh, Trọng Đại, Thái Quý, Bùi Tiến Dũng (thủ môn), Bùi Tiến Dụng, Đình Trọng và Thành Chung.

Trong số 8 cái tên kể trên, chỉ có 4 cái tên thường xuyên đá chính ở đội hình U23 Việt Nam cách đây 2 năm là Quang Hải, Đức Chinh, Đình Trọng và thủ thành Bùi Tiến Dũng. 4 cái tên còn lại chỉ đóng vai trò dự bị. 2 năm trôi qua, chỉ có Thành Chung cho thấy sự trưởng thành vượt bậc và chắc chắn sẽ là trụ cột ở hàng thủ tại giải đấu sắp tới. Trong khi những Trọng Đại, Thái Quý và Bùi Tiến Dụng chỉ chơi ở mức tròn vai.

So với 2 năm trước, thủ thành Bùi Tiến Dũng giờ đây đã sa sút rất nhiều. Tại SEA Games 30, anh mất vị trí chính thức vào tay đàn em Nguyễn Văn Toản. Nhiều khả năng tại VCK U23 châu Á 2020 sắp tới, Văn Toản sẽ tiếp tục được HLV Park Hang-seo tin tưởng. Lý do Bùi Tiến Dũng sa sút là vì mùa vừa qua, anh có quá ít cơ hội bắt chính tại Hà Nội FC...

Chỉ còn 8 cựu binh từng dự VCK U23 châu Á 2018, nhưng không vì thế mà đội hình U23 Việt Nam năm nay bị đánh giá thấp đi. Theo các chuyên gia, đội hình trong tay HLV Park Hang-seo thời điểm này còn mạnh hơn so với giải đấu tại Trung Quốc. Cụ thể, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thêm những “vũ khí” mới rất lợi hại như Hoàng Đức, Tiến Linh, Đức Chiến, Trọng Hùng, Danh Trung... Ngoài ra, so với cách đây 2 năm, đội hình của U23 Việt Nam lúc này còn có chiều cao vượt trội hơn hẳn. Có tới hơn 10 cầu thủ cao trên 1m80...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem