U23 Việt Nam đấu U23 Triều Tiên: Thủ tướng khích lệ tinh thần thầy trò HLV Park Hang-seo

Ngọc Phạm Thứ tư, ngày 15/01/2020 18:12 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tin vào chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Triều Tiên, để hiên ngang bước vào tứ kết VCK U23 châu Á.
Bình luận 0

img

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đọc thư của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trước toàn đội. Ảnh: Tuấn Hữu

20h15 tối mai (16/1), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Triều Tiên trong lượt trận cuối cùng bảng D của VCK U23 châu Á 2020. Theo đó, các chiến binh sao vàng bắt buộc phải giành chiến thắng, song chiến thắng đó cũng như tỉ số cách biệt dù là bao nhiêu cũng chưa thể xác định tấm vé vào vòng trong của U23 Việt Nam, cho tới khi trận đấu cùng giờ giữa U23 UAE và U23 Jordan cũng kết thúc.

Để cổ vũ tinh thần cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trước trận đấu quyết định này, ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có thư động viên đội bóng nước nhà.

Trong thư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết: "Trong không khí rộn ràng đón Xuân năm mới Canh Tý 2020, chúng ta vừa cùng nhau chia sẻ niềm vui về thắng lợi xuất sắc tại môn bóng đá nam ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 (SEA Games 30), giờ đây chúng ta vững bước tiến lên đối mặt với thách thức cao hơn ở cấp độ toàn châu Á là VCK Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2020".

Theo nội dung bức thư của Thủ tướng, những ngày qua, người hâm mộ và nhân dân cả nước đã theo dõi và ủng hộ mạnh mẽ từng đường bóng lăn của đội tuyển thân yêu. Chúng ta đã thi đấu mạnh mẽ, ngang bằng với các đội tuyển mạnh hàng đầu khu vực.

"Ngày mai (16/1), chúng ta bước vào một trận đấu mới đầy thử thách. Tôi và người hâm mộ, nhân dân cả nước chúc toàn thể đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam, những “chiến binh sao vàng” thân yêu tự tin, tràn đầy sức mạnh, kiên cường, sáng tạo trong từng đường bóng, vững tiến trên đấu trường châu Á. Vì màu cờ, sắc áo của tổ quốc, rất mong sự cố gắng và giành chiến thắng quan trọng này", Thủ tướng đặt niềm tin.

img

Đội tuyển U23 Việt Nam đang bị rơi vào "cửa hẹp" tại VCK U23 châu Á 2020.

Ở lượt trận cuối cùng gặp U23 Triều Tiên, U23 Việt Nam buộc phải thắng nhưng số bàn thắng cũng như chiến thắng này chưa chắc giúp U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng AFC Cup 2020. Kết quả cuối cùng chỉ xác định khi trận đấu cùng giờ giữa U23 UAE và U23 Jordan cũng kết thúc.

Cụ thể, nếu một trong hai đội U23 UAE và U23 Jordan thua ở lượt trận cuối, còn U23 Việt Nam thắng U23 Triều Tiên với tỉ số bất kỳ thì U23 Việt Nam chắc chắn sẽ đi tiếp.

Nếu U23 UAE và U23 Jordan hòa nhau với tỷ số 0 - 0 thì một chiến thắng 2 - 0 cũng đủ để thầy trò HLV Park Hang Seo bước vào tứ kết. Tuy nhiên, nếu U23 UAE và U23 Jordan hòa nhau với tỉ số (1 - 1 hay 2 - 2,…) thì theo quy định của giải đấu, sẽ không còn cơ hội nào cho U23 Việt Nam.

Fan bóng đá Úc khen ”U23 Việt Nam đá quá hay!”

Một fan bóng đá người Úc đánh giá Việt Nam đã có một trận đấu quá hay trước U23 Iraq.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem