U23 Việt Nam dự Dubai Cup 2022, HLV Park Hang-seo dùng đội hình nào?

Song Minh Thứ ba, ngày 08/03/2022 16:40 PM (GMT+7)
Chuẩn bị cho SEA Games 31, từ 23 đến 29/3 tới, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải bóng đá U23 quốc tế – Dubai Cup 2022 tại UAE. Và HLV Park Hang-seo sẽ trao cơ hội cho bao nhiêu cầu thủ vừa lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2022?
Bình luận 0

U23 Việt Nam "chạy đà" cho SEA Games 31

Cuối tháng 2 vừa qua, U23 Việt Nam mà thực chất là các cầu thủ lứa U21 đã thi đấu quả cảm, thể hiện tinh thần, ý chí thi đấu tuyệt vời để giành HCV giải U23 Đông Nam Á 2022.

Trên đất Campuchia, các học trò HLV Đinh Thế Nam đã vượt qua mọi khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, 2 lần thắng U23 Thái Lan cùng tỷ số 1-0 ở vòng bảng và trận chung kết để đăng quang.

U23 Việt Nam dự Dubai Cup 2022, HLV Park Hang-seo dùng đội hình nào? - Ảnh 1.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm để lên ngôi vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Ảnh: VFF

Trở về nước, trao đổi cùng Dân Việt, HLV Đinh Thế Nam cho rằng lứa U23 Việt Nam do ông dẫn dắt có khoảng 10 cầu thủ có tiềm năng cần được trao thêm nhiều cơ hội thi đấu, trải nghiệm trong màu áo CLB ở V.League, giải hạng Nhất và các giải quốc tế quốc tế để hoàn thiện, phát triển năng lực chuyên môn. Đó là thủ môn Y Êli Niê, Anh Việt, Quang Nho, Bảo Toàn, Văn Tùng, Duy Cương, Quốc Việt, Đức Hoàng, Thanh Nhân, Minh Trọng, Bá Quyền…

"Có thể SEA Games 31 các cháu chưa có cơ hội có trong danh sách đăng ký thi đấu nhưng chỉ cần được triệu tập lên tập trung, sinh hoạt cùng các "đàn anh" trong quá trình chuẩn bị, rà soát lực lượng cũng là động lực để các cháu cố gắng hơn nữa, vượt qua những giới hạn của chính mình", HLV Đinh Thế Nam nói.

Chia sẻ với quan điểm của HLV Đinh Thế Nam, bình luận viên Trương Anh Ngọc nhìn nhận: "Chiến thắng của U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á 2022 đã làm nức lòng người hâm mộ. Thực tế, chúng ta đã bất an khi lứa U23 từng lập kỳ tích giành HCB U23 châu Á 2018 ở Thường Châu (Trung Quốc) có dấu hiệu khựng lại, thi đấu không thành công tại AFF Cup 2020.

Nhưng với lứa kế cận như này, bóng đá Việt Nam có thể tự tin trên chặng đường phía trước. Tôi hy vọng các em sẽ tiếp tục được trao cơ hội thi đấu nhiều hơn, qua đó trưởng thành, bản lĩnh hơn để có thể cống hiến cho ĐTQG trong tương lai".

Phía trước, sau khi vòng 4 V.League 2022 khép lại vào giữa tháng 3 tới, đội U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam sẽ cùng tập trung để chuẩn bị cho những mục tiêu khác nhau.

Trong khi ĐT Việt Nam do HLV Park Hang-seo dẫn dắt thi đấu nốt 2 trận vòng loại cuối World Cup 2022, tiếp Oman (ngày 24/3) và làm khách của Nhật Bản (ngày 29/3); thì U23 Việt Nam được thầy Park giao quyền cho trợ lý Lee Young-jin sẽ tham dự giải giao hữu U23 quốc tế – Dubai Cup 2022.

Đây là giải đấu được đánh giá cao về chuyên môn khi có sự góp mặt của 10 đội tuyển U23 chất lượng của châu Á và một khách mời đến từ châu Âu, gồm: chủ nhà UAE, Iraq, Croatia, Uzbekistan, Trung Quốc, Ả rập Xê-út, Nhật Bản, Qatar, Thái Lan, Việt Nam.

Theo lịch thi đấu được Ban tổ chức công bố, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Iraq ở vòng 1 (ngày 23/3) và U23 Croatia ở vòng 2 (ngày 26/3). Vòng 3 có ý nghĩa xác định thứ hạng chung cuộc sẽ diễn ra vào ngày 29/3 với các cặp đấu sẽ được xác định dựa vào thành tích sau khi kết thúc vòng 2.

U23 Việt Nam dự Dubai Cup 2022, HLV Park Hang-seo dùng đội hình nào? - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo sẽ trao cơ hội tập trung ĐT Việt Nam cho nhiều nhân tố trụ cột của U23 Việt Nam? Ảnh: VFF

Câu hỏi đặt ra là HLV Park Hang-seo sẽ phân bổ lực lượng ra sao ở 2 giải đấu hướng tới cái đích quan trọng nhất là "làm mới" ĐT Việt Nam, tạo động lực, sự cạnh tranh tích cực trong đội tuyển và khát khao chiến thắng của các cầu thủ… như ông đã tuyên bố sau khi trải qua AFF Cup 2020 không thành công (?!).

Nên chăng, HLV Park Hang-seo hãy tiếp tục tạo cơ hội tập trung ĐT Việt Nam cho những nhân tố U23 nòng cốt như cho nhiều cầu thủ trẻ mà ông đã xây dựng như những nhân tố nòng cốt như Lý Công Hoàng Anh, Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, Nguyễn Thanh Bình, Liễu Quang Vinh, Trần Văn Đạt, Hồ Thanh Minh, Nhâm Mạnh Dũng, Lê Văn Đô, Mai Xuân Quyết... và "dành chỗ" ở đội U23 Việt Nam dự Dubai Cup cho những gương mặt nổi bật đã cùng U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2022 kể trên.

Như vậy, bóng đá Việt Nam có thể sẽ giải được bài toán lực lượng kế cận ở cả ĐTQG và U23 Việt Nam chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ HCV môn bóng đá nam SEA Games 31 vào tháng 5, thi đấu VCK U23 châu Á 2022 vào tháng 6 và xa hơn nữa là ASIAD 2022 vào tháng 9 tại Trung Quốc.

Mới đây, trên trang web chính thức của Liên đoàn Bóng đá Croatia (HNS), lịch thi đấu của đội U20 Croatia đã cập nhật hai đối thủ tiếp theo lần lượt là U23 Nhật Bản (ngày 23/3) và U23 Việt Nam (26/3). Như vậy, có thể khẳng định, U20 Croatia sẽ được HNS cử tham dự Dubai Cup 2022.

Về phía U23 Iraq, đội bóng Tây Á dự kiến sẽ cử lực lượng khá mạnh dự Dubai Cup 2022. Dù vậy, những cầu thủ U23 xuất sắc của họ vẫn được ưu tiên cho ĐTQG Iraq thi đấu vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem