"HLV Gong Oh-kyun đã mang đến nhiều thay đổi tích cực cho U23 Việt Nam"

Nguyễn Anh Thứ năm, ngày 09/06/2022 18:10 PM (GMT+7)
Theo góc nhìn của cá nhân tôi, HLV Gong Oh-kyun đã mang đến nhiều sự thay đổi tích cực trong lối chơi của U23 Việt Nam. Hy vọng, với một phong độ cao cùng tinh thần thoải mái, chúng ta sẽ có thể làm nên chuyện ở VCK U23 châu Á năm nay", cựu tuyển thủ Đặng Thanh Phương chia sẻ.
Bình luận 0

Với việc giành chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia, U23 Việt Nam đã chính thức giành vé vào chơi ở vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2022.

"HLV Gong oh kyun đã mang đến nhiều thay đổi tích cực cho U23 Việt Nam" - Ảnh 1.

U23 Việt Nam đã giành vé vào chơi tại tứ kết VCK U23 châu Á 2022 (Ảnh SPORT)

Nhận định về màn trình diễn của U23 Việt Nam dưới thời HLV Gong Oh-kyun, cựu tuyển thủ Đặng Thanh Phương đã đánh giá rất cao chiến thuật của tân HLV người Hàn Quốc. Anh bày tỏ: "Ở VCK U23 châu Á năm nay, U23 Việt Nam đã trình diễn một lối chơi khác hẳn so với những gì chúng ta thấy ở SEA Games 31. Một làn gió mới về một lối chơi cởi mở là điều ai cũng có thể nhìn thấy được ở những trận đấu đã qua.

Sơ đồ chiến thuật 4-3-3 mà HLV Gong Oh-kyun áp dụng đã phát huy được hiệu quả tức thì. Nhìn vào 3 trận đấu đã qua ở vòng bảng, có thể thấy được U23 Việt Nam giờ đây đã linh hoạt hơn rất nhiều trong cách thức vận hành lối chơi. Mọi cầu thủ trên sân đều có thể là điểm nổ để tạo ra bất ngờ cho đối thủ.

Tôi rất ấn tượng với những gì các cầu thủ thể hiện ở trận đấu gặp U23 Hàn Quốc. Chúng ta đã chơi một trận đấu vô cùng quả cảm để có được một trận hòa đáng nhớ. Tôi có cảm nhận giờ đây chúng ta không còn e dè khi gặp những đội bóng lớn, HLV Gong Oh-kyun đã biết cách tạo ra sự tự tin cho các cầu thủ. Đây được xem là tiền đề để U23 Việt Nam có thể nghĩ đến việc tiến xa ở giải đấu năm nay.

"HLV Gong oh kyun đã mang đến nhiều thay đổi tích cực cho U23 Việt Nam" - Ảnh 2.

Cựu tuyển thủ Đặng Thanh Phương đánh giá rất cao hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam. Ảnh: Cao Oanh

Khi được hỏi về việc ấn tượng với gương mặt nào nhất tại giải đấu năm nay, cựu tuyển thủ Đặng Thanh Phương tiếp lời: "Cá nhân tôi cho rằng, giống như những gì đã thể hiện ở thời HLV Park Hang-seo, U23 Việt Nam vẫn đang chơi hay nhờ sở hữu một hàng thủ vững chắc.

Những gương mặt như: Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, Phan Tuấn Tài, Vũ Tiến Long đang có phong độ cao và chơi rất ổn định dù họ phải thích nghi nhanh với cách vận hành hàng thủ 4 người dưới thời HLV Gong Oh-kyun.

Ngoài ra, Lê Văn Trường và Khuất Văn Khang cũng mang đến sự tươi mới trong lối chơi của U23 Việt Nam. Dù còn rất trẻ nhưng sự tự tin và phẩm chất tài năng là điều chúng ta có thể thấy được sau những màn trình diễn của cả 2 ở giải đấu năm nay".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem