U23 Việt Nam dưới thời HLV Gong Oh-kyun khác gì so với thời thầy Park?

Nguyễn Anh Thứ hai, ngày 06/06/2022 14:10 PM (GMT+7)
"Cá nhân tôi thấy rằng, ông Gong Oh-kyun là một HLV rất giỏi trong việc ứng biến và xoay chuyển chiến thuật theo từng trận đấu", cựu tuyển thủ Nguyễn Xuân Thành chia sẻ.
Bình luận 0

Sau 2 trận đấu với U23 Thái Lan và U23 Hàn Quốc ở loạt trận vòng bảng VCK U23 châu Á. HLV Gong Oh-kyun đã nhận được cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn và được xem là người kế thừa xứng đáng cho vị trí mà HLV Park Hang-seo để lại.

"U23 Việt Nam đang thể hiện lối chơi biến hóa dưới thời HLV Gong Oh-kyun" - Ảnh 1.

HLV Gong Oh-kyun đang thổi một làn gió mới vào lối chơi của U23 Việt Nam (Ảnh SPORT)

Đánh giá về lối chơi của U23 Việt Nam dưới thời HLV Gong Oh-kyun, cựu tuyển thủ Nguyễn Xuân Thành đã chia sẻ góc nhìn chiến thuật của riêng mình, anh bày tỏ: "Giải U23 châu Á năm nay, U23 Việt Nam rơi vào một bảng đấu được xem là khó khăn, thêm nữa chúng ta cũng có ít thời gian để bắt nhịp với cách vận hành của HLV mới.

Rõ ràng việc HLV Park Hang-seo chia tay U23 Việt Nam sau SEA Games 31 đã mang đến nhiều hoài nghi về người kế nhiệm. Tuy nhiên, sau 2 trận đấu tại VCK U23 châu Á, chúng ta có thể phần nào yên tâm về tài thao lược của tân HLV Gong Oh-kyun.

Cá nhân tôi thấy rằng, ông Gong Oh-kyun là một HLV rất giỏi trong việc ứng biến và xoay chuyển chiến thuật theo từng trận đấu. Ở trận đấu gặp U23 Thái Lan, dù rơi vào hoàn cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, HLV Gong Oh-kyun vẫn biết cách tận dụng những quân bài mình đang có trong tay.

Một điểm đáng chú ý nữa mà tôi nhìn thấy ở HLV Gong Oh-kyun là việc sẵn sàng trao nhiều cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ. Những gương mặt như Khuất Văn Khang, Lê Văn Trường, Lương Duy Cương đều đã mang đến sự tươi mới trong lối chơi của U23 Việt Nam. Ở một giải đấu lớn như U23 châu Á, rất ít HLV nào dám mạo hiểm như cái cách mà ông Gong Oh-kyun đã làm.

"U23 Việt Nam đang thể hiện lối chơi biến hóa dưới thời HLV Gong Oh-kyun" - Ảnh 2.

U23 Việt Nam đang rộng cửa đi tiếp tại VCK U23 châu Á (Ảnh SPORT)

Khi được đặt câu hỏi về cơ hội tiến sâu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á năm nay, cựu tuyển thủ Nguyễn Xuân Thành tiếp lời: "Nhìn vào cục diện bảng đấu hiện tại, tôi lại thấy tiếc vì chúng ta không giữ được thành quả ở trận đấu ra quân. Tuy nhiên mọi thứ vẫn ở phía trước, khi trận đấu cuối chúng ta chỉ phải gặp đội bóng đã hết mục tiêu là U23 Malaysia.

Nếu chơi đúng với phong độ, tôi tin thầy trò Gong Oh-kyun sẽ có một chiến thắng tưng bừng. Sau trận hòa lịch sử trước U23 Hàn Quốc, tinh thần cùng sự tự tin của các cầu thủ đang lên rất cao. Với đà hưng phấn đó, chắc chắn chúng ta sẽ có được 3 điểm đầu tay tại giải đấu năm nay.

Còn về trận đấu còn lại, tôi tin U23 Hàn Quốc sẽ chơi hết mình để chiếm lấy ngôi vị đầu bảng từ tay U23 Thái Lan. Do vậy, chỉ cần giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng, tôi tin U23 Việt Nam sẽ có vé vào chơi ở vòng tứ kết".



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem