U23 Việt Nam nắn gân chủ nhà SEA Games, đo "mục tiêu vàng"

Thứ ba, ngày 11/06/2013 07:05 AM (GMT+7)
Dân Việt - 18h30 tối nay, sẽ diễn ra trận giao hữu giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Myanmar trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Đây được coi như cuộc “tổng duyệt” của hai đội chuẩn bị cho SEA Games 2013.
Bình luận 0

Thử mà… thật!

Trên lý thuyết, cuộc đọ sức giữa U23 Việt Nam – U23 Myanmar chỉ là 90 phút giao hữu và kết quả thắng-thua chưa nói lên được điều gì. Nhưng thực tế, đây là cơ hội để hai đội “nắn gân” nhau trên hành trình chuẩn bị cho SEA Games 2013.

img
Kyi Lin được kỳ vọng sẽ giúp U23 Myanmar hiện thực hóa giấc mơ vô địch SEA Games 2013. Ảnh: Đàm Duy

Trao đổi thông tin với báo chí 1 ngày trước trận đấu, ông Tin Myint Aung, Trưởng đoàn U23 Myanmar khẳng định: "Những cầu thủ U23 Myanmar sang Việt Nam thi đấu giao hữu chính là những nhân tố tốt nhất chuẩn bị cho SEA Games. Vì là nước chủ nhà nên chúng tôi đặt mục tiêu vô địch, cho dù biết để làm được sẽ rất khó khăn khi U23 Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia đều rất mạnh".

Có thể cảm nhận rõ việc U23 Myanmar không hề coi trận đấu tối 11.6 đơn thuần chỉ “đá cho vui”, khi họ quyết định tập kín trong chiều 10.6 để tránh những ánh mắt “phân tích” từ báo chí Việt Nam. Thêm nữa, trong trận giao hữu trước đó chiều 9.6 với Đồng Nai (U23 Myanmar thua 1-3), họ cũng chỉ đưa ra sân đội hình 2: “Khác hẳn với trận gặp Đồng Nai, chúng tôi xác định U23 Việt Nam là một trong những đối thủ chính trong cuộc đua đến ngôi vô địch SEA Games 2013 nên sẽ dốc toàn lực thi đấu để nhìn nhận chính xác hơn khả năng của mình”, ông Tin Myint Aung nhấn mạnh.

img
Chân sút Hà Minh Tuấn có thể là "chìa khóa" giúp U23 Việt Nam xuyên thủng hàng thủ U23 Myanmar? Ảnh: Minh Hoàng

U23 Việt Nam có gì tiếp khách?

Điểm dễ nhận thấy là trong khi U23 Myanmar đã có sự chuẩn bị cho SEA Games 2013 từ sau SEA Games 2011 với việc đặt niềm tin vào HLV người Hàn Quốc Park Sung Hwa, thì trong khoảng 2-3 năm qua (từ sau thất bại AFF Cup 2010 dưới thời HLV Calisto), bóng đá Việt Nam có quá nhiều biến động, thiếu ổn định.

Tại AFF Cup 2012, HLV Park Sung Hwa đã chủ động xây dựng một đội tuyển Myanmar rất trẻ để mài giũa khả năng chuyên môn. Để đến lúc này, nếu như trong thành phần U23 Myanmar gồm khá nhiều cái tên mang mác “tuyển”, đặc biệt là “thần đồng” Kyi Lin, thì với U23 Việt Nam, chỉ có duy nhất đội trưởng Văn Quyết là người từng trải qua thất bại cay đắng cùng đội tuyển ở AFF Cup 2012.

Nói cách khác, các học trò HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách trong cuộc đọ sức tối nay. Hàng thủ vốn chưa thể tạo được sự yên tâm với bộ đôi trung vệ Mạnh Hùng-Thanh Hào sẽ phải đối đầu với tốc độ, sự khôn ngoan của Kyi Lin (người đã khiến trung vệ dày dạn kinh nghiệm Minh Đức phải phạm lỗi trong vòng cấm, trước khi tự mình ghi bàn từ chấm phạt đền giúp Myanmar hòa Việt Nam 1-1 ở trận ra quân vòng bảng AFF Cup 2012).

Trong khi đó, ở phía trên, Mạc Hồng Quân hoặc Hà Minh Tuấn sẽ phải đứng trong “vòng vây” của hàng thủ gồm các tuyển thủ quốc gia của đối phương (thủ môn Zin Phyo, hậu vệ Than Win, Min Tun, Aung Kyaw, Aung Zaw…)

Nhưng điều quan trọng (và cũng là điều đáng lo nhất) là giả sử U23 Việt Nam có bộc lộ nhiều khiếm khuyết trước U23 Myanmar, thì trong thời gian tới, cũng thật khó để HLV họ Hoàng tìm ra những nhân tố nổi trội để bổ sung, thay thế (?!).

Và xem ra trận giao hữu với U23 Myanmar (đối thủ mà U23 Việt Nam từng hòa 0-0 ở vòng bảng và thua 1-4 trong trận tranh huy chương đồng SEA Games 2011) sẽ “hé lộ” một phần đáp án cho câu hỏi về tính khả thi xung quanh mục tiêu lọt vào chung kết SEA Games 2013 mà HLV Hoàng Văn Phúc đang phải đối diện.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Thủ môn Nguyên Mạnh, hậu vệ Xuân Hùng, Mạnh Hùng, Thanh Hào, Quang Hùng; tiền vệ Mạnh Dũng, Huy Hùng, Vũ Minh Tuấn, Hoàng Thiên, Văn Quyết; tiền đạo Hà Minh Tuấn.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem