U23 Việt Nam nhận tin “sét đánh” về Công Phượng

PV Thứ tư, ngày 27/12/2017 18:27 PM (GMT+7)
Buổi tập chiều 27.12 mang tới một tin không hề vui cho U23 Việt Nam. Theo đó, trong một bài tập đối khánh, Công Phượng đã bị lật cổ chân. Anh nằm quằn quại trong đau đớn và không thể tiếp tục buổi tập. Hiện chưa có thông tin chính thức về vấn đề của tiền đạo thuộc biên chế HAGL.
Bình luận 0

Chỉ còn ít ngày nữa, HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách U23 Việt Nam và chuẩn bị cho ngày lên đường sang Trung Quốc dự VCK U23 châu Á 2018 sẽ diễn ra vào giữa tháng 1. Thời điểm này, nhà cầm quân người Hàn Quốc không hề muốn có thêm học trò nào dính chấn thương. Tuy nhiên, trong buổi tập chiều 27.12, ông đã phải nhận tin “sét đánh” liên quan đến ngôi sao sáng nhất đội là Nguyễn Công Phượng.

img

Công Phượng dính chấn thương trong buổi tập chiều 27.12. Ảnh: IT.

Theo đó, trong một bài tập đối kháng, Công Phượng nỗ lực đi bóng trước vòng 16m50 và va chạm với cầu thủ đối phương. Anh đã bị lật cổ chân và nằm quằn quại trong đau đớn. Các bác sĩ nhanh chóng chạy vào sân, dùng bình xịt lạnh giảm đau cho Công Phượng, trước khi dìu anh vào phòng y tế.

Hiện vẫn chưa có chẩn đoán cụ thể về tình hình chấn thương của tiền đạo số 10 và điều đó mang tới sự lo lắng cho NHM, nhất là khi VCK U23 châu Á 2018 đã gần kề. Còn nhớ ở VCK U23 châu Á 2015 tại Qatar, Công Phượng đã bị gãy xương bả vai và phải nghỉ thi đấu dài hạn, ảnh hưởng rất nhiều tới cơ hội ra sân của anh thời gian sau đó.

Theo kế hoạch, ngày 2.1, U23 Việt Nam sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ lên đường sang Trung Quốc và gặp U23 Palestine vào ngày 4.1. Ở VCK U23 châu Á 2018, thầy trò HLV Park Hang-seo nằm ở bảng D và lần lượt gặp Hàn Quốc (11.1), Australia (14.1) và Syria (17.1). Hiện trong tya HLV Park Hang-seo có 30 cầu thủ, nghĩa là 7 người sẽ bị loại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem