U23 Việt Nam nhận tin vui từ Dụng Quang Nho

Nhật Anh Thứ năm, ngày 24/02/2022 10:10 AM (GMT+7)
Dụng Quang Nho là 1 trong 18 cầu thủ đang dương tính với Covid-19 nhưng trong thời điểm cách ly, tiền vệ này vẫn hăm hở rèn luyện và hy vọng có thể sớm trở lại.
Bình luận 0

Dụng Quang Nho là cầu thủ thi đấu nổi bật trong chiến thắng 7-0 của U23 Việt Nam trước U23 Singapore. Anh có 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Đáng tiếc, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến cho Dụng Quang Nho không tránh khỏi việc bị dương tính với virus nguy hiểm này.

U23 Việt Nam nhận tin vui từ Dụng Quang Nho - Ảnh 1.

Dụng Quang Nho tự tập luyện để sớm trở lại.

Dẫu vậy, Dụng Quang Nho vẫn cho thấy nền tảng thể lực sung mãn. Trong giai đoạn bắt buộc phải cách ly, cầu thủ này vẫn hăm hở tập luyện. Bằng chứng là anh tự buộc một đầu dây cao su vào nắm đấm cửa phòng để luyện tập.

Dụng Quang Nho cũng hy vọng mình có thể âm tính kịp thời để cùng U23 Việt Nam thi đấu trận cuối cùng tại giải U23 Đông Nam Á 2022.

Liên quan đến U23 Việt Nam, trong ngày hôm nay, đội đã tiến hành bổ sung thêm 4 cầu thủ từ Việt Nam sang Campuchia thi đấu gồm thủ môn Trần Liêm Điều (Nam Định), hậu vệ Trần Hoàng Phúc (Bà Rịa Vũng Tàu), Hồ Khắc Lương (SLNA) và tiền đạo Võ Nguyên Hoàng (Phố Hiến).

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã cảm ơn các CLB đóng góp cầu thủ cho U23 Quốc gia. Mặc dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng toàn đội đã thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen ngợi, nỗ lực cống hiến hết mình với tinh thần không từ bỏ.

U23 Việt Nam nhận tin vui từ Dụng Quang Nho - Ảnh 2.

Dụng Quang Nho hy vọng có thể ra sân cho U23 Việt Nam.

Đặc biệt các cầu thủ, dù thi đấu ở vị trí nào, cũng đều thể hiện khát vọng vươn lên, khát vọng khẳng định giá trị của bản thân và khát khao được đóng góp sức mình vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

Tấm vé vào bán kết giải U23 Đông Nam Á 2022 là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực tuyệt vời của thày trò HLV Đinh Thế Nam. Tuy vậy, đội tuyển cũng khó có thể đạt được thành quả đó nếu như không có sự hỗ trợ kịp thời từ các CLB, khi đã sẵn sàng cung cấp cầu thủ để bổ sung vào đội hình đội tuyển, góp phần quan trọng giúp đội đảm bảo đủ lực lượng ra sân thi đấu.

Trong đó không thể không nhắc tới những cái tên như các CLB Viettel, Quảng Nam, Phù Đổng, HAGL và mới đây nhất là SLNA, Bà Rịa Vũng Tàu, Nam Định, Phố Hiến.

Chiều 23/2, U23 Việt Nam đã có buổi tập cuối cùng trên sân Army nhằm chuẩn bị cho trận đấu với U23 Timor Leste ở bán kết giải U23 Đông Nam Á 2022. Theo ghi nhận, chỉ có 10 cầu thủ góp mặt ở buổi tập này, trong đó có 1 thủ môn duy nhất là Đặng Tuấn Hưng.

Trước khi bước vào tập chuyên môn, HLV Đinh Thế Năm đã khích lệ tinh thần cho các học trò. Ông muốn những cầu thủ còn khỏe mạnh thi đấu nỗ lực hết mình vì đồng đội, vì màu cờ sắc áo.

Đầu buổi tập, U23 Việt Nam đá bóng ma để tăng cảm giác bóng. Sau đó, HLV Đinh Thế Nam hướng dẫn các cầu thủ cách di chuyển, pressing đạt hiệu quả cao nhất. Đây là bài tập quan trọng nên toàn đội đặc biệt tập trung. Từng vị trí trên sân cũng được hướng dẫn cách pressing khác nhau để đạt hiệu quả tối đa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem