U23 Việt Nam tập đá penalty sẵn sàng "đấu súng" với Myanmar

Tuệ Minh Thứ hai, ngày 01/11/2021 19:53 PM (GMT+7)
Trong buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho cuộc quyết đấu với U23 Myanmar, HLV Park Hang-seo đã dành thời gian cho các học trò tập đá penalty, sẵn sàng cho tình huống phải phân định thắng thua trên chấm 11m.
Bình luận 0

U23 Việt Nam quyết đấu Myanmar

17 giờ chiều mai (2/11), U23 Việt Nam sẽ đọ sức với U23 Myanmar trong trận đấu có ý nghĩa phân định ngôi thứ tại bảng I vòng loại U23 châu Á 2022.

Do U23 Việt Nam và U23 Myanmar đã cùng thắng đội bóng còn lại trong bảng là U23 Đài Bắc Trung Hoa 1-0, nên nếu trận đối đầu trực tiếp sắp tới có kết quả hòa sau 90 phút thi đấu chính thức, hai đội sẽ phải bước vào loạt đá luân lưu phân thắng bại, xác định đội đầu bảng cùng với tấm vé dự vòng chung kết giải U23 châu Á 2022.

U23 Việt Nam tập đá penalty sẵn sáng "đấu súng" với Myanmar - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo theo sát, chỉnh sửa những hạn chế cho các học trò trong buổi tập ngày 1/11. Ảnh: VFF

Thông tin từ VFF cho hay, trong buổi tập hôm nay (1/11) và cũng là buổi tập cuối cùng tại sân Sport City (Kyrgyzstan) để hoàn tất công tác chuẩn bị cho trận đấu với U23 Myanmar, HLV Park Hang-seo đã dành thời gian cho các học trò rèn kỹ năng đá 11m, giúp họ chủ động và tự tin hơn khi tình huống này xảy ra.

HLV Park Hang-seo cũng tận dụng tối đa thời gian ít ỏi còn lại để sửa chữa những điểm còn hạn chế trong lối chơi của U23 Việt Nam bộc lộ trong trận ra quân gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa; đồng thời xây dựng các phương án khác nhau để áp dụng cho trận đấu quyết định ngôi đầu bảng với U23 Myanmar. 

Tất cả các khả năng có thể xảy ra đều được ban huấn luyện jphân tích, tính toán kỹ lưỡng và đưa giải pháp vào trong các buổi tập. 

U23 Việt Nam tập đá penalty sẵn sáng "đấu súng" với Myanmar - Ảnh 2.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam nỗ lực tập luyện với quyết tâm giành chiến thắng trước U23 Myanmar. Ảnh: VFF

Về phía các cầu thủ, toàn đội đều thể hiện tinh thần quyết tâm rất cao. “Không làm người hâm mộ phải thất vọng”, “Không để người hâm mộ mất niềm tin”…là những lời nói được các cầu thủ nhắc lại nhiều lần trong các cuộc trả lời phỏng vấn báo chí.

Đến lúc này, vòng loại U23 châu Á 2022 đã xác định được 12 đội đoạt vé dự vòng chung kết (không tính chủ nhà U23 Uzbekistan được đặc cách vào thẳng). Trong đó, nhóm các đội dẫn đầu các bảng gồm U23 Qatar (A), Iran (B), Iraq (C), Kuwait (D), UAE (E), Jordan (F), Australia (G), Hàn Quốc (H), Malaysia (J) và Nhật Bản (K). Hai đội còn lại thuộc nhóm nhì bảng có thành tích tốt nhất gồm U23 Thái Lan và U23 Turkmenistan.

3 suất cuối cùng sẽ được xác định sau khi các trận đấu của bảng D và bảng I khép lại. Trong đó, đội đứng nhất bảng I cùng 2 đội thứ nhì có thành tích tốt tiếp theo sẽ là những đại diện cuối cùng ghi danh vào VCK U23 Châu Á 2022. 

Với cục diện hiện tại, nếu trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar kết thúc với tỷ số hòa, cả hai đội sẽ giành quyền đi tiếp. Việc đá luân lưu 11m chỉ có ý nghĩa xác định đội nhất bảng. Vị trí nhất bảng cũng chính là mục tiêu mà thầy trò HLV Park Hang-seo đang hướng tới.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem