U23 Việt Nam vào tứ kết, báo Hàn đưa HLV Gong Oh-kyun “lên mây xanh”

Minh Chí Thứ năm, ngày 09/06/2022 12:10 PM (GMT+7)
Chứng kiến HLV Gong Oh-kyun giúp U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2022, báo chí Hàn Quốc đã không tiếc lời ca ngợi tài năng của chiến lược gia 47 tuổi.
Bình luận 0

Trong cuộc đọ sức với U23 Malaysia ở lượt trận cuối cùng bảng C giải U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam có lợi thế dẫn trước sau pha làm bàn của Nhâm Mạnh Dũng vào phút 28. Khi hiệp thi đấu thứ nhất bước sang phút bù giờ thứ 8, các "Chiến binh Sao vàng" được chơi hơn người khi Hairiey Hakim bị truất quyền thi đấu vì lỗi để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Trên chấm phạt đền, Bùi Hoàng Việt Anh không thể chiến thắng được thủ môn Firdaus Irman nhưng ở cú đá bồi sau đó, đội trưởng U23 Việt Nam đã làm tung lưới U23 Malaysia để nâng tỷ số lên 2-0. Đây cũng chính là kết quả cuối cùng của trận này.

U23 Việt Nam vào tứ kết, báo Hàn đưa HLV Gong Oh-kyun “lên mây xanh” - Ảnh 1.

HLV Gong Oh-kyun (phải) được báo chí Hàn Quốc ca ngợi hết lời. Ảnh: KFA.

Sau khi bảng C khép lại, U23 Việt Nam đứng thứ 2 với 5 điểm qua 3 trận, còn U23 Hàn Quốc dẫn đầu với 7 điểm. Cả hai đội tuyển cùng nhau giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á 2022. U23 Thái Lan (4 điểm) và U23 Malaysia (0 điểm) sớm phải xách vali về nước.

Chứng kiến U23 Việt Nam cùng với U23 Hàn Quốc vượt qua vòng bảng, tờ Sportal Korea cho rằng, sau "phép thuật" của HLV Park Hang-seo đến lượt "phép thuật" của thầy Gong Oh-kyun đang giúp bóng đá Việt Nam gặt hái thành công ở sân chơi châu lục. Tuy mới chỉ là giải đấu chính thức đầu tiên và không có nhiều thời gian chuẩn bị nhưng nhà cầm quân 47 tuổi đã giúp U23 Việt Nam đạt được mục tiêu đề ra.

Tờ Osen cho rằng, tài cầm quân của HLV Gong Oh-kyun cùng với lợi thế hơn người ở màn so tài với U23 Malaysia đã giúp U23 Việt Nam dễ dàng giành chiến thắng 2-0 để cùng với U23 Hàn Quốc ghi tên mình vào chơi ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2022.

Theo tờ Chosun, chiến thắng 2-0 trước U23 Malaysia giúp U23 Việt Nam lần thứ 2 giành quyền vào tứ kết giải U23 châu Á sau 4 năm. Đáng chú ý, ở giải đấu tại Trung Quốc cách đây 4 năm, các "Chiến binh Sao vàng" cũng được dẫn dắt bởi HLV người Hàn Quốc khác, đó là Park Hang-seo.

U23 Hàn Quốc và U23 Việt Nam, hai đội tuyển đều được dẫn dắt bởi HLV người Hàn Quốc đã vượt qua hai đối thủ đến từ Đông Nam Á để cùng nhau tiền vào vòng tứ kết giải U23 châu Á 2022. Tuy mới chỉ chính thức tiếp quản ghế HLV U23 Việt Nam thay người đồng hương Park Hang-seo ít ngày trước khi giải đấu diễn ra nhưng ông Gong Oh-kyun đã nhanh chóng tạo ra dấu ấn và giúp đội bóng áo đỏ bước đầu gặt hái thành công - bình luận của tờ Footballist.

Bình luận của tờ Donga: "U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc - Gong Oh-gyun đã đánh bại U23 Malaysia với tỷ số 2-0 để tiến vào tứ kết với 5 điểm. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2018, U23 Việt Nam mới vượt qua vòng bảng giải U23 châu Á. Năm đó, HLV Park Hang-seo đã giúp U23 Việt nam giành vị trí á quân".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem