U23 Việt Nam vượt Xuân Trường trở thành Nhân vật của năm: Duy Mạnh, Đức Huy nói lời xúc động

My Lan Thứ bảy, ngày 08/09/2018 11:34 AM (GMT+7)
Lương Xuân Trường được giành riêng một đề cử nhưng vì điều kiện sức khỏe, anh đã không có mặt trong lễ trao giải.
Bình luận 0

img

Tối 7.9, giải thưởng danh giá nhất của VTV Awards 2018 đã được trao cho các chương trình, bộ phim, gương mặt, hình ảnh ấn tượng nhất trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam trong suốt một năm qua. 

Lương Xuân Trường và tập thể bóng đá U23 cùng xuất hiện trong đề cử của hạng mục Nhân vật của năm. Người hâm mộ thỏa lòng khi cúp vàng thuộc về toàn đội bóng.

img

Bước lên bục nhận giải, cầu thủ Đức Huy chia sẻ: "Cảm ơn toàn thể người hâm mộ Việt Nam, những người đã tiếp thêm ý chí, sức mạnh và tinh thần để chúng em làm những điều có ý nghĩa cho đất nước, cho gia đình và cho chính tuổi trẻ của chúng em".

Trước đó, anh cũng tâm sự trước truyền thông: "Tất cả người được đề cử đều xứng đáng. Em cũng có phần nào tiếc cho Trường nhưng em nghĩ bóng đá là môn tập thể".

Trong khi đó, Duy Mạnh thổ lộ: "Ngay từ khi chơi bóng, mọi người đã dạy bọn em cách chơi đẹp rồi mới theo đuổi chiến thắng. Khi chơi trên sân, chúng em chơi vì cả tập thể".

Chia sẻ ngắn gọn của hai cầu thủ khiến khán giả có mặt và người xem truyền hình trực tiếp đều xúc động.

img

 Xuân Trường được giành riêng một đề cử nhưng vì điều kiện sức khoẻ anh đã không có mặt trong lễ trao giải.

Đội trưởng U23 Việt Nam vừa nhập viện cho cuộc tiểu phẫu mũi. Thời gian qua sức khoẻ và phong độ thi đấu của anh bị ảnh hưởng nhiều khi nhịp thở không ổn định.

img

Tại hạng mục Chương trình Văn hóa, khoa học, xã hội, giáo dục ấn tượng được chú ý với nhiều chương trình được dư luận và xã hội quan tâm như "Điều ước thứ 7", Thay lời tri ân – người thầy, Mười ngày rung chuyển thế giới, Thầy cô chúng ta đã thay đổi, Việc tử tế - không ai bị bỏ lại phía sau.

Bước lên bục nhận giải là hai cha con diễn viên Quốc Tuấn - bé Bôm trong chương trình "Điều ước thứ 7" từng lấy nước mắt của hàng triệu khán giả xem truyền hình với chặng đường gian nan với căn bệnh hiểm nghèo.

Chia sẻ về vinh dự này bé Bôm phát biểu: "Cháu xin cảm ơn tất cả mọi người đã tin tưởng và yêu thương cháu. Cháu rất yêu đàn và đam mê đàn từ nhỏ, tới mức khi bố rủ đi uống cà phê, cháu từ chối không đi để ở nhà tập đàn. Bây giờ được giải, cháu rất hạnh phúc". 

img

Đến với hạng mục quan trọng Phim truyền hình ấn tượng năm nay Cả một đời ân oán sẽ là cái tên được xướng lên khi vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác như Ngày ấy mình đã yêu, Ghét thì yêu thôi, Cung đường tội lỗi, Cả một đời ân oán và Mộng phù hoa. Đây được đánh giá là thành quả xứng đáng cho sự nỗ lực cả ê-kíp hùng hậu của VFC. 

img

Bộ phim tiếp tục thắng lớn với giải thưởng Nam diễn viên ấn tượng thuộc về Hồng Đăng. Đây là lần thứ 2 anh bước lên bục nhận giải VTV Awards.

img

Nữ diễn viên chính xuất sắc cũng thuộc về Lan Phương với vai diễn đầy ấn tượng trong "Cả một đời ân oán". Cô chia sẻ đây là lần đầu tiên nhận được giải thưởng sau nhiều lần được đề cử tại các giải thưởng lớn.

img

Ở giải thưởng Ca sĩ ấn tượng không có nhiều bất ngờ khi nữ ca sĩ Mỹ Tâm một lần nữa giành giải. Năm nay cô không góp mặt do bận rộn với tour lưu diễn tại Hàn Quốc.

img

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của VTV Awards 2018 là phần tiểu phẩm Táo Quân với sự góp mặt của Ngọc hoàng - Quốc Khánh, Bắc đẩu - Công Lý với chủ đề điểm lại những sự kiện, gương mặt ấn tượng trong năm qua. 

img

Bên cạnh đó, lễ ăn mừng U23 Việt Nam trở về từ Thường Châu cũng được vinh danh là khoảnh khắc của năm.

Hoa Vinh gây tranh cãi vì phát ngôn trước trận bán kết của U23 VN

Phát ngôn “không dám tin Việt Nam qua nổi ải Hàn Quốc“ của Hoa Vinh gây tranh cãi trái chiều cho cộng đồng mạng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem