UAV của châu Âu đến Ukraine có thể mang tên lửa lợi hại

Văn Biên (tổng hợp) Thứ hai, ngày 15/09/2014 07:41 AM (GMT+7)
Tờ báo RT (13.9) cho hay, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã chính thức cho phép Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) triển khai các máy bay không người lái ở Ukraine để giám sát thực hiện lệnh ngừng bắn được thỏa thuận giữa chính quyền Kiev và lực lượng nổi dậy ở phía Đông nước này vào tuần trước. 
Bình luận 0

Theo OSCE tiết lộ đầu tuần này, loại máy bay không người lái (UAV) mà tổ chức này sẽ triển khai là những UAV Shiebel Camcopter S-100 được sản xuất tại Áo. Đây là loại UAV có thể bay liên tục trong 6 tiếng đồng hồ ở độ cao đến 5.500 mét, và ở tốc độ 220 km/h.

img

Máy bay không người lái Shiebe Camcopter S-100 được triển khai giám sát ở Ukraine. Ảnh: RT.

UAV Shiebel Camcopter S-100 được trang bị động cơ Diamond đạt công suất 55 mã lực và có thể mang cùng lúc rất nhiều thiết bị cảm biến như cảm biến quang-điện tử, hồng ngoại và có thể lắp đèn chiếu, loa phát thanh, radar khẩu độ tích hợp. Các thiết bị này cho phép UAV thực hiện nhiệm vụ trinh sát và tình báo hiệu quả.

Không chỉ vậy, theo Militaryfactory, Shiebel Camcopter S-100 còn được trang bị hệ thống nhận diện bạn và thù IFF. Tuy không phải là UAV quân sự tiêu biểu nhưng S-100 có thể mang theo cả hệ thống tên lửa đa năng hạng nhẹ LMM gắn bên sườn phải. Đây vốn là loại tên lửa do Anh sản xuất, vừa trình làng năm 2008, có trọng lượng 13 kg, đầu đạn 3 kg và có thể tiêu diệt các tàu cỡ nhỏ, xe thiết giáp và các mục tiêu cơ sở hạ tầng hạng nhẹ.

img

UAV S-100 có khả năng mang theo tên lửa đa năng LMM lợi hại phía bên sườn phải. 

Những chiếc UAV đó sẽ cho phép các quan sát viên của OSCE dễ dàng giám sát các hoạt động dân sự và quân sự ở vùng vốn có xung đột và dọc theo biên giới Ukraine. Tờ RT cho biết, ý tưởng dùng UAV giám sát cũng đã được Moscow chào đón trước đó để cho các quan sát viên OSCE giám sát tại một chốt kiểm soát của Nga vào tháng 7.

Lần này, theo Chủ tịch OSCE Didier Burkhalter cho hay, các UAV giám sát sẽ được chuyển tới Ukraine càng nhanh càng tốt. Phát ngôn viên của OSCE Shiv Sharma nói rằng, nhóm UAV giám sát sẽ gồm có 2 chiếc được hoạt động từ giờ đến cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10, và sẽ có thể được triển khai nhiều hơn sau đó.

>> Phe nổi dậy dùng rocket hàng khủng bắn vào sân bay Ukraine 

Kể từ tháng 3.2014 đến nay, OSCE đã gửi hơn 220 quan sát viên tới Ukraine. Hiện có khoảng 70 quan sát viên vẫn còn ở Donetsk và Lugansk để giám sát thực thi lệnh ngừng bắn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem