UB Olympic Việt Nam đề xuất hoãn SEA Games 31 sang năm 2022

Song Minh Thứ năm, ngày 10/06/2021 08:40 AM (GMT+7)
Chiều 9/6, Ủy ban Olympic Việt Nam đã đưa ra đề xuất lùi thời điểm tổ chức SEA Games 31 sang tháng 7/2022 thay vì khai mạc vào ngày 21/11/2021.
Bình luận 0

Đề xuất hoãn SEA Games 31 vì Covid-19

SEA Games 31 diễn ra tại Việt Nam dự kiến sẽ diễn ra từ  21/11/2021 đến ngày 2/12/2021. Chương trình thi đấu gồm 40 môn thể thao với 520 nội dung thi đấu, diễn ra tại Hà Nội và 11 địa phương lân cận. 

Kỳ đại hội này dự kiến sẽ thu hút khoảng 10 nghìn thành viên, cùng quan chức, giám sát, trọng tài… các đoàn thể thao trong khu vực tham dự.

Việt Nam đề xuất hoãn SEA Games 31 sang năm 2022 - Ảnh 1.

Đại diện Uỷ ban Olympic Việt Nam tham dự cuộc họp trực tuyến về SEA Games 31. Ảnh: Tổng cục TDTT

Tuy nhiên, đứng trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục bùng phát với những diễn biến khó lường ở Việt Nam và nhiều nước trong khu vực, Ủy ban Olympic Việt Nam đã quyết định đưa ra đề xuất lùi thời gian tổ chức Đại hội.

Cụ thể, chiều 9/6, Ủy ban Olympic Việt Nam chủ trì cuộc họp trực tuyến với Văn phòng điều phối Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, đại diện Ủy ban Olympic các quốc gia trong khu vực để lấy ý kiến về công tác tổ chức SEA Games 31. 

Ủy ban Olympic Việt Nam đưa ra đề xuất lùi thời điểm tổ chức SEA Games 31 sang tháng 7/2022.

Việt Nam đề xuất hoãn SEA Games 31 sang năm 2022 - Ảnh 2.

SEA Games 31 nhiều khả năng không thể khai mạc đúng như kế hoạch vào ngày 21/11/2021.

Trao đổi với báo chí, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT cho hay: "Tại cuộc họp, phía Việt Nam đã báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31, xin ý kiến các quốc gia về việc lùi Đại hội sang tháng 7/2022. 

Nếu tới thời điểm đó vẫn không ổn thì Việt Nam xin đăng cai sau năm 2023. Các quốc gia cũng chia sẻ khó khăn và nêu ý kiến tổ chức SEA Games năm 2022 khó khả thi vì có rất nhiều Đại hội. Thêm nữa, Chính phủ  của họ cũng cấp kinh phí SEA Games trong năm nay.

Một số ý kiến cho rằng nên đợi sau Olympic Tokyo xem họ làm thế nào rồi Việt Nam áp dụng".

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến, những ngày tới,  các quốc gia sẽ họp, xin ý kiến Chính phủ của họ. Phía Việt Nam cũng xin ý kiến Chính phủ chỉ đạo.

Ngày 24/6, Uỷ ban Olympic các quốc gia Đông Nam Á, Ban chấp hành Liên đoàn thể thao Đông Nam Á sẽ họp để thông tin cho nhau, trước khi đi đến quyết định cuối cùng về việc có chính thức hoãn SEA Games 31 hay không.

Việc SEA Games 31 bị hoãn không có gì bất ngờ. Trong thời gian qua, lãnh đạo ngành thể thao cùng một số chuyên gia đều đưa ra nhận định, nếu dịch bệnh Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp và chưa được kiểm soát hoàn toàn, rất khó để tổ chức SEA Games 31 đúng như kế hoạch.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem