UBND tỉnh Bình Định
-
Do liên quan đến kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa yêu cầu 62 cơ quan "chấn chỉnh, rút kinh nghiệm", trong đó có văn phòng Tỉnh uỷ, văn phòng UBND tỉnh, văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội - HĐND tỉnh và nhiều Sở, UBND các địa phương.
-
Dự án cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Bình Định có nguy cơ chậm tiến độ do bị "cản bước" bởi 12,63 ha rừng tự nhiên, chưa được chuyển mục đích. Tồn 2,6 triệu m3 đất, đá nhưng nhà thầu không thể thi công, vì không ai dám "đụng" vào đất rừng và chính quyền địa phương cũng "cấm".
-
Ngày 4/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và các năm tiếp theo.
-
Từ khi lãnh đạo tỉnh Bình Định và Bình Dương đặt ra mục tiêu quyết tâm xây dựng một khu công nghiệp do Tổng Công ty Becamex IDC, VSIP Group đầu tư tại Bình Định, đến ngày khánh thành Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex VSIP Bình Định (giai đoạn 1) đã trải qua gần 10 năm.
-
Chỉ 3 ngày sau khi Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng đến tận nhà vận động, hộ gia đình ông Nguyễn Minh Cần (ở thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân) đã rút đơn khiếu nại, đồng ý nhận tiền bồi thường hỗ trợ, để nhường mặt bằng sạch thi công cao tốc.
-
Thuyết phục một trường hợp di dời để phục vụ mặt bằng thi công cao tốc Bắc – Nam, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định Hồ Quốc Dũng khẳng định, Nhà nước đã bồi thường hỗ trợ, theo đúng quy định. Vì vậy, gia đình không nên cố chấp, đừng để dẫn đến việc bắt buộc phải dùng biện pháp cuối cùng là cưỡng chế, thì không hay.
-
Công ty TNHH Đầu tư Lê Gia Newland - chủ đầu tư dự án Khu dân cư Phúc Gia Tân từng bị UBND TX.Hoài Nhơn xử phạt 130 triệu đồng vì thi công, không có Giấy phép xây dựng. Đến nay, UBND tỉnh Bình Định tiếp tục xử phạt 320 triệu đồng, vì xây dựng không có Giấy phép môi trường.
-
Chủ đầu tư dự án I - Tower Quy Nhơn trên khu "đất vàng" tại TP.Quy Nhơn (Bình Định), bị phạt 500 triệu đồng do thu tiền của bên mua, bên thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai, vượt tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng.
-
Dự án hơn 1,3km được HĐND tỉnh Bình Định phê duyệt chủ trương đầu tư từ 5 năm trước, đến nay chưa thể thi công. Điều khó tin, khi giải phóng mặt bằng 200 hộ dân, có đến 189 hộ là tự ý lấn chiếm xây dựng nhà, đất chưa cấp sổ.
-
Hơn 1,1ha rừng trồng phòng hộ, với 165 gốc cây sao đen, 62 gốc keo có độ tuổi hơn 15 năm thuộc lâm phận Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) quản lý, bị tàn phá không thương tiếc. Hiện trường để lại, trơ trọi nhiều gốc cây to có đường kính 30cm bị cưa hạ sát gốc, nằm la liệt.