UBND

  • Sáng nay (14.4), sau khi thống nhất với nhà thầu GS Hàn Quốc (thi công gói thầu EX7) về kế hoạch thực hiện bồi thường thiệt hại nhà cửa, một số hộ dân thôn Tân Trung, xã Quang Trung, huyện An Lão, TP. Hải Phòng đã tự tháo dỡ lán trại để nhà thầu tiếp tục thi công.
  • Mới đây Nhà nước đã quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất cho một số trường hợp ở vùng khó khăn khi đất được cấp không đúng thẩm quyền. Đề nghị cho biết cụ thể trường hợp nào được miễn, giảm và cụ thể miễn, giảm bao nhiêu?
  • Dồn điền đổi thửa (DĐĐT) là một chủ trương hết sức đúng đắn để thay đổi tập quán sản xuất nhỏ lẻ trong nông nghiệp. Thế nhưng, tại nhiều địa phương, do sự thiếu dân chủ khi triển khai thực hiện chương trình này đã dẫn tới những phản ứng tiêu cực của bà con nông dân. Theo những lá đơn khiếu nại mà người dân gửi tới tòa soạn Báo NTNN, phóng viên đã vào cuộc tìm hiểu, làm rõ những khuất tất của vấn đề.
  • Lấy lý do thực hiện dự án chỉnh trang, xây dựng bờ kè sông An Cựu, UBND TP.Huế (Thừa Thiên- Huế) thu hồi đất ở của hơn 100 hộ dân, nhưng sau đó lại giao đất này cho doanh nghiệp kinh doanh. 
  • Cho rằng nhà thầu và chính quyền địa phương thiếu trách nhiệm trong việc bồi thường thiệt hại nứt nhà cửa và công trình phụ trợ do thi công đường Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng gây ra, một số hộ dân thôn Tân Trung, xã Quang Trung, huyện An Lão, TP. Hải Phòng đã lập lán ngăn cản thi công, gây sức ép đòi bồi thường.
  • Về Đường Lâm một năm sau khi công bố quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị làng cổ (tháng 3.2014), phóng viên ghi nhận rất nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên ngay trong khu vực lõi di sản. Trong khi đó cả Ban quản lý (BQL) lẫn người dân vẫn kêu khổ.
  • Là một trong những tỉnh nghèo nhất nước nhưng Quảng Trị lại có rất nhiều dự án tiền tỷ… chậm tiến độ hoặc xây xong rồi bỏ hoang gây lãng phí của công, khiến nhân dân bức xúc.
  • Năm 2013, được sự nhất trí của UBND tỉnh Hưng Yên, UBND huyện Phù Cừ cho phép UBND thị trấn Trần Cao được thu hồi 11.357m2 đất nông nghiệp tại phố Cao (thị trấn Trần Cao) để đấu giá quyền sử dụng đất. 
  • Nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng nhưng các hộ dân ở khu phố Vân Hồ 2, 3 (phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội) không thể sửa chữa, xây mới hay mua bán vì dự án đường 15 năm vẫn “treo”.
  • Bộ NNPTNT có một số hướng dẫn thực hiện tiêu chí môi trường theo Thông tư số 55 ngày 31.12.2014 hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020.