Úc tăng cường sử dụng vắc xin AstraZeneca COVID-19

Thứ ba, ngày 16/03/2021 15:01 PM (GMT+7)
Giám đốc Ngân khố Úc, ông Josh Frydenberg cho biết, quốc gia này đang có kế hoạch tiêm vắc-xin AstraZeneca COVID-19 cho 25 triệu người dân.
Bình luận 0
Úc tiếp tục sử dụng vắc xin AstraZeneca COVID-19 trong bối cảnh châu Âu tạm ngưng - Ảnh 1.

Úc tăng cường sử dụng vắc xin AstraZeneca COVID-19

Frydenberg cho biết cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xác nhận rằng vắc xin AstraZeneca PLC có hiệu quả và an toàn khi sử dụng.

Frydenberg nói với Sky News: "Chính vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành triển khai vắc-xin AstraZeneca".

Gần 25 triệu người dân Úc sẽ được tiêm vắc-xin AstraZeneca. Các nhà chức trách tại đây đã đảm bảo số lượng gần 54 triệu liều, với 50 triệu trong đó được sản xuất tại địa phương từ cuối tháng Ba.

Úc bắt đầu đợt tiêm chủng trên toàn quốc vào tháng trước, muộn hơn nhiều quốc gia khác. Và vào tuần trước, họ cũng đã khởi động các đợt tiêm chủng đầu tiên với vắc-xin AstraZeneca.

Chính phủ có kế hoạch tăng số lượng tiêm chủng quốc gia lên 1 triệu người mỗi tuần vào đầu tháng 4, khi vắc xin AstraZeneca sản xuất trong nước sẵn sàng. Đồng thời, các nhà chức trách đặt mục tiêu vào tháng 10, toàn dân sẽ được tiêm vắc xin.

Theo thống kê tại Úc, có hơn 29.100 trường hợp mắc COVID-19 và 909 trường hợp tử vong. Nhờ vào chính sách đóng cửa biên giới cùng hệ thống theo dõi sát sao nên những con số này tương đối thấp so với các nước phát triển khác.

Hà Trang (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem