Số ca mắc mới Covid-19 tại Pháp đã lên tới 30.000 người/ngày

Thứ hai, ngày 15/03/2021 09:00 AM (GMT+7)
Theo dữ liệu từ Bộ Y tế Pháp, trong hôm thứ Bảy, số ca nhiễm mới Covid-19 đã lên tới gần 30.000 người. Ở một diễn biến khác, trên toàn đất nước Pháp đã có 5 triệu người nhận được liều vắc xin đầu tiên.
Bình luận 0
Số ca mắc mới Covid-19 tại Pháp đã lên tới 30.000 người/ngày - Ảnh 1.

Pháp thống kê có thêm 29.759 trường hợp mắc mới Covid-19 vào thứ Bảy.

Với những nỗ lực của chính phủ trong việc đấu tranh để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Pháp thống kê thêm 29.759 trường hợp mắc mới Covid-19 vào thứ Bảy, so với 25.229 trường hợp vào hôm trước đó, dữ liệu cho thấy.

Bên cạnh đó, số người chết vì vi rút tăng 169, đưa tổng số lên 64.978 người trong khi số bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt tăng 37 lên tổng số 4.070 người, điều này góp phần tạo thêm áp lực đối với các bệnh viện ở Pháp trong bối cảnh số ca mắc ngày càng tăng.

Pháp có tổng số ca mắc Covid-19 cao thứ sáu thế giới, chỉ sau Anh.

Trong một diễn biến khác, chương trình tiêm chủng của Pháp đã bị ảnh hưởng bởi những khó khăn trong công tác chuẩn bị và gặp phải các vấn đề với việc vận chuyển vắc xin từ nhà sản xuất.

Bộ Y tế Pháp cho biết, thêm 241.814 người đã được tiêm mũi vắc xin đầu vào hôm thứ Bảy, nâng tổng số lên 5.061.738 (hay 7,6% dân số). Trong khi đó, 2.236.066 người đã được tiêm mũi thứ hai.


Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem