Ukraine bất ngờ từ bỏ chiến thuật chiến đấu của phương Tây lúc 'nước sôi lửa bỏng'

PV (Theo RT) Thứ năm, ngày 03/08/2023 07:46 AM (GMT+7)
Sử dụng học thuyết của NATO, lực lượng của Kiev tấn công qua các bãi mìn dưới hỏa lực mạnh.
Bình luận 0
Ukraine bất ngờ từ bỏ chiến thuật chiến đấu của phương Tây lúc 'nước sôi lửa bỏng' - Ảnh 1.

Một người lính Ukraine nằm trên mặt đất khi một chiếc xe tăng bắn về phía các vị trí của Nga gần Artyomovsk ngày 17/6. Ảnh AP

Quân đội Ukraine đang từ bỏ các chiến thuật chiến đấu của các huấn luyện viên phương Tây và quay trở lại chiến lược đối đầu tầm xa hơn với các lực lượng Nga, New York Times  ngày 2/8 đưa tin. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu Kiev có đủ đạn dược để duy trì một kế hoạch như vậy hay không.

Kể từ khi bắt đầu vào đầu tháng 6, cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine đã được các quan chức ở Washington và Kiev thừa nhận là chậm một cách đáng thất vọng và tệ nhất là thất bại. Tấn công qua các bãi mìn của Nga mà không có sự hỗ trợ từ trên không, xe tăng và xe bọc thép do phương Tây cung cấp của Ukraine đã bị hàng không và pháo binh Nga tiêu diệt và Moscow ước tính rằng cuộc tấn công đã khiến Kiev thiệt hại ít nhất 30.000 người.

Đi đầu trong cuộc tấn công là 9 lữ đoàn do NATO huấn luyện của Ukraine, một trong số đó - Lữ đoàn cơ giới hóa số 47 - được cho là đã mất 30% số phương tiện chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất trong hai tuần.

Để đối phó với những tổn thất này, "Các chỉ huy quân sự Ukraine đã thay đổi chiến thuật, tập trung vào việc tiêu diệt lực lượng Nga bằng pháo và tên lửa tầm xa thay vì lao vào các bãi mìn dưới làn đạn", New York Times viết, trích dẫn các quan chức Mỹ và các nhà phân tích độc lập.

Tờ báo lưu ý, với thời gian huấn luyện hạn chế, người Ukraine gặp khó khăn trong việc áp dụng các chiến thuật vũ khí kết hợp tiêu chuẩn của NATO, đồng thời trích dẫn các sự cố khi một đơn vị Ukraine đi lạc khỏi con đường an toàn vào bãi mìn và một đơn vị bộ binh không theo kịp một đợt pháo kích với một cuộc tấn công vào phòng tuyến của Nga, giúp quân phòng thủ Nga có đủ thời gian để chuẩn bị phản công. 

Các nhà hoạch định quân sự Mỹ bắt đầu huấn luyện quân đội Ukraine trong chiến tranh cơ động nhằm tiết kiệm đạn dược. Hồi tháng Hai, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin giải thích:  "Khi họ chú trọng nhiều hơn vào cơ động… có khả năng cao là họ sẽ cần ít đạn dược hơn". 

Mặc dù học thuyết quân sự của NATO thường giả định rằng chiến tranh cơ động sẽ được tiến hành sau khi các lực lượng phương Tây đã thiết lập được ưu thế trên không, Ukraine đã phát động cuộc phản công mà thiếu yếu tố quan trọng này của chiến lược. Tuy nhiên, các quan chức và phương tiện truyền thông phương Tây đã báo trước vở kịch NATO mới của Ukraine như một "lợi thế tiềm ẩn" sẽ giúp "cung cấp cho các lực lượng Ukraine sự nhanh nhẹn và tốc độ mà họ cần để vượt qua cuộc chiến tiêu hao và tái chiếm lãnh thổ do Nga chiếm đóng", theo tạp chí Foreign.

Thực tế là điều này đã không xảy ra "đặt ra câu hỏi về chất lượng đào tạo mà người Ukraine nhận được từ phương Tây và về việc liệu vũ khí trị giá hàng chục tỷ đô la… có thành công trong việc biến quân đội Ukraine thành lực lượng chiến đấu tiêu chuẩn của NATO hay không, tạp chí Foreign cho biết.

Với việc quân đội Ukraine dường như đang quay trở lại phong cách chiến đấu sử dụng nhiều pháo binh, vấn đề đạn dược có thể sẽ trở lại hàng đầu. Các kho dự trữ của Mỹ đã cạn kiệt đến mức Washington đang gửi đạn chùm thay vì đạn 155mm tiêu chuẩn của NATO và tờ Times tuyên bố rằng bằng cách sử dụng hết số đạn hạn chế của mình, Ukraine có nguy cơ gặp "bất lợi" trong một "cuộc chiến tiêu hao".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem