Ukraine cần một chiến thắng trước mùa thu để xóa nghi ngờ của phương Tây

Tuấn Anh (Theo Telegraph) Thứ tư, ngày 06/07/2022 18:32 PM (GMT+7)
Người Ukraine vẫn đang trong cuộc chiến và những cuộc đấu tranh sắp tới cho Siviersky, Slaviansk, Bakhmut và Kramatorsk sẽ không kém phần khó khăn. Nhưng quỹ thời gian của Ukraine cũng đang cạn dần.
Bình luận 0
Ukraine cần một chiến thắng trước mùa thu để làm điều này với phương Tây - Ảnh 1.

Một chỉ huy trung đội của quân đội Ukraine ở vùng Donetsk. Ảnh AP

Cuối tuần qua, các lực lượng Ukraine đã rút lui khỏi Lysychansk, nơi đóng quân cuối cùng của họ ở tỉnh này, để tránh bị lực lượng Nga bao vây.

Các lực lượng Nga chiến thắng tiến vào trung tâm của thành phố và tuyên bố "giải phóng" hoàn toàn nước cộng hòa nhân dân Lugansk. Chiến thắng này được đánh giá là tốn kém, đẫm máu và chậm chạp.

Người Ukraine vẫn đang trong cuộc chiến và những cuộc đấu tranh sắp tới cho Siviersky, Sloviansk, Bakhmut và Kramatorsk sẽ không kém phần khó khăn. Nhưng quỹ thời gian của Ukraine cũng đang cạn dần.

Sergei Gaidai, thống đốc vùng Lugansk nói với The Telegraph hồi tháng 5 rằng, Severodonetsk phải được phòng thủ càng lâu càng tốt - bất chấp cái chết - để hạ gục phần lớn quân Nga, gây tiêu hao cho họ càng nhiều càng tốt và câu giờ cho phản công.

Hy vọng về một cuộc phản công của Ukraine hiện đang được đặt trên khu vực Kherson, nơi các lực lượng của Ukraine đã đạt được những lợi ích tăng lên trong các tuần gần đây. Việc giành lại Kherson sẽ là một thành tựu lớn đối với người Ukraine và là một đòn giáng mạnh vào sự tự tin của Nga.

Nhưng giống như lực lượng Nga ở Donbass, người Ukraine đã không đạt được một bước đột phá quyết định nào ở Kherson. Không rõ liệu Ukraine có đủ nguồn lực cần thiết để làm được điều đó hay không.

Có ý kiến cho rằng Ukraine sẽ có thể trang bị các lữ đoàn mới được huấn luyện và trang bị vào tháng 8 năm nay. Nhiều tân binh Ukraine đã được chuyển đến Donbass để ngăn chặn cuộc tấn công của Nga, nhưng không rõ liệu các lữ đoàn mới có tồn tại hay không, chưa nói đến khi nào họ sẽ tiến tới mặt trận nếu có. Tất cả những điều này đóng vai trò quan trọng hơn đối với dư luận quốc tế.

Một chiến thắng trong cuộc tấn công của Ukraine sẽ được coi là sự minh chứng cho chính sách mà Anh, Ba Lan và chính quyền của của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ủng hộ.

Nói tóm lại, Ukraine phải thắng trong cuộc chiến và phương Tây phải làm tất cả những gì có thể để giúp làm như vậy. Phương Tây tin rằng, nếu nỗ lực đó được duy trì, chiến thắng của Ukraine trong dài hạn gần như là điều không thể tránh khỏi. 

Nhưng có rất nhiều tiếng nói có ảnh hưởng ở các nước phương Tây - đặc biệt là ở Washington, Berlin và Paris - vẫn tin rằng sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine là vô ích.

Thực tế trên chiến trường hiện nay, quân Nga vẫn tiến lên và quân đội Ukraine vẫn đang rút lui.

Ngoại trừ các cuộc rút lui của Nga khỏi Kiev vào tháng 3 và từ Kharkiv vào tháng 5, các trận chiến tiêu hao đã kết thúc gần như hoàn toàn có lợi cho Nga.

Ở Mariupol, Severodonetsk và bây giờ là Lysychansk, quân số Nga vượt trội đã chiếm ưu thế, trong khi đạn pháo Nga lại một lần nữa bắn trúng các vùng ngoại ô xa xôi của Kharkiv.

Vì vậy, Ukraine cần một chiến thắng để xóa tan những nghi ngờ của phương Tây về năng lực của họ. Họ đã sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để đẩy lùi người Nga khỏi Đảo Rắn và các cuộc tấn công tầm xa của HIMARS đang hàng ngày tiêu diệt các mục tiêu có giá trị cao như bãi chứa đạn dược và các sở chỉ huy ở hậu phương của Nga.

Chỉ riêng vào sáng 4/7, Ukraine đã phá hủy ba bãi chứa đạn dược và tấn công căn cứ không quân Nga ở Melitopol, khiến khói từ các vụ nổ bốc lên cao ngất. Về lâu dài, điều đó có thể bóp nghẹt khả năng tấn công của Nga.

Tổng thống Ukraine Zelensky đã nói rõ với các đồng minh phương Tây rằng, ông muốn kết thúc chiến tranh vào Giáng sinh. Ông Zelensky cũng như quân đội Ukraine phải bắt đầu lật ngược tình thế trước mùa thu để có cơ hội làm điều đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem