'Ukraine có nguy cơ bị buộc phải đàm phán với Nga', nhà ngoại giao Baltic cảnh báo 'nóng'
'Ukraine có nguy cơ bị buộc phải đàm phán với Nga', nhà ngoại giao Baltic cảnh báo 'nóng'
Minh Nhật (theo Fresnobee)
Thứ sáu, ngày 24/11/2023 14:36 PM (GMT+7)
Theo một nhà ngoại giao hàng đầu của vùng Baltic, Ukraine sẽ buộc phải đàm phán hòa bình với Nga do các đồng minh phương Tây không cung cấp cho nước này đủ vũ khí và đạn dược cần thiết để giành chiến thắng trong cuộc chiến với Moscow.
Binh sĩ Ukraine bắn vào các vị trí của Nga. Ảnh IT
Lời cảnh báo trên đến từ Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis, một trong những người ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất.
Ông Landsbergis đã nhấn mạnh sự thất vọng đối với các đồng minh NATO trước việc giao hàng bị đình trệ và sự hỗ trợ ngày càng giảm dành cho Ukraine.
Ông nói, việc Kiev thiếu hệ thống tên lửa và đạn dược - cũng như quá trình ra quyết định kéo dài nhiều tháng ở Liên minh châu Âu - có nguy cơ đẩy Ukraine vào tình thế không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cầu xin hòa bình.
"Đây không phải là lựa chọn của Ukraine. Ukraine mà chúng ta biết và Ukraine mà chúng ta giúp đỡ chừng nào còn thở sẽ không bao giờ chọn đàm phán", ông Landsbergis nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với đài truyền hình công cộng LRT.
Sự ủng hộ rộng rãi một thời dành cho Ukraine bởi các nước phương Tây được cho là đang có dấu hiệu rạn nứt khi cuộc phản công của Kiev đi vào bế tắc và cuộc chiến đã bước sang năm thứ 3. Các cam kết của chính quyền Mỹ về việc cung cấp vũ khí đã bị nghi ngờ bởi sự phản đối của Đảng Cộng hòa. Tham vọng gửi một triệu quả đạn pháo của EU cho Ukraine vào tháng 3 năm tới cũng có thể sẽ thất bại.
Ukraine đã nhiều lần tuyên bố không có kế hoạch đàm phán với Nga. Tổng thống Volodymyr Zelenskyy chỉ ra rằng ông hiện đang "tập trung vào việc nhận viện trợ từ phương Tây", đồng thời thừa nhận rằng "nếu không có sự hỗ trợ, chúng tôi sẽ thụt lùi".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.