Ukraine 'đã đảo ngược tình thế' khi tấn công Nga?

PV (Theo Telegraph) Thứ sáu, ngày 09/08/2024 11:16 AM (GMT+7)
Tổng thống Ukraine Zelensky ca ngợi việc Ukraine mở cuộc tấn công vào vùng Kursk đã đem lại lợi thế cho Kiev, giúp Ukraine đảo ngược tình thế với Nga và mang "chiến tranh" đến vùng đất này.
Bình luận 0
Ukraine 'đã đảo ngược tình thế' khi tấn công Nga? - Ảnh 1.

Cuộc tấn công vào Kursk đã gây ra thương vong và thiệt hại về cơ sở hạ tầng dân sự của Nga. Ảnh Pravda

Kiev đã gửi quân tiếp viện, bắt đầu rải mìn các tuyến đường chính mà Moscow có thể phản công và tăng cường phòng không để củng cố thành quả bất ngờ sau 3 ngày giao tranh ác liệt.

Các blogger quân sự Nga cho biết hoạt động gây nhiễu tác chiến điện tử được quân đội Ukraine phối hợp cẩn thận đã khiến các đơn vị Nga không thể liên lạc.

Một số người so sánh tình hình hỗn loạn này với chiến thắng của quân đội Ukraine trước quân đội Nga tại Kharkov bị chiếm đóng vào năm 2022, khi quân đội Kiev tiến hơn 50 dặm chỉ bằng một đòn tấn công bằng xe bọc thép.

Các nguồn tin từ Nga cảnh báo "quy mô của cuộc khủng hoảng đang mở rộng" khi các đơn vị Ukraine di chuyển với tốc độ cao, bỏ qua các công sự của Nga và cố gắng mở rộng đầu cầu mới hình thành.

Người Ukraine biết cách đạt được mục tiêu của họ. Và việc đạt được mục tiêu trong chiến tranh không phải là lựa chọn của chúng tôi", ông Zelensky nói trong bài phát biểu hàng đêm của mình.

“Nga đã mang chiến tranh đến đất nước chúng ta và họ phải gánh chịu những gì họ đã làm", ông Zelensky nói thêm.

Cố vấn Tổng thống Mykhailo Podolyak cho biết cuộc tấn công xuyên biên giới vào Nga sẽ củng cố vị thế của Kiev trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào trong tương lai với Moscow.

“Khi bạn tăng tổn thất của Nga... khi bạn tăng chi phí chiến tranh của họ, chẳng hạn như thiết bị quân sự bị phá hủy, mất lãnh thổ, mất người, điều này có ảnh hưởng đến cách họ nhận thức về cuộc chiến của họ không? Chắc chắn là có”, ông nói.

Ukraine bất ngờ tấn công Kursk vào sáng sớm thứ Ba, với lực lượng mà Nga mô tả là một nhóm "trinh sát và phá hoại" gồm 400 người.

Các cảnh quay trên chiến trường cho thấy các cuộc không kích của Nga vào đoàn xe bọc thép, xe tăng Nga bị vô hiệu hóa, trực thăng bị phá hủy, các tòa nhà bị hư hại và binh lính thiệt mạng.

Valery Gerasimov, vị tướng hàng đầu của Nga, tuyên bố rằng Ukraine đã gửi khoảng 1.000 quân vào cuộc chiến.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Kiev đã mất khoảng 600 quân và gần 100 xe bọc thép trong các trận chiến.

Nhưng đến thứ năm, Ukraine đã điều động một lực lượng lớn hơn nhiều, gồm ít nhất 4 lữ đoàn tinh nhuệ được trang bị xe chiến đấu Stryker của Mỹ và Marder của Đức có mặt trên đất Nga.

Nga đã triệu tập lực lượng đặc nhiệm của mình khi cố gắng dàn dựng một cuộc phản công chống lại cuộc tấn công bất ngờ trước khi quân đội Ukraine có cơ hội chống trả.

Các video được lan truyền trên các tài khoản mạng xã hội của Nga cho thấy quân đội của Tập đoàn Wagner xác nhận họ đã được cử đến để bảo vệ và ổn định khu vực Kursk.

Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người dân địa phương đang di tản khỏi thị trấn Lgov, cách Korenovo hơn 10 dặm về phía bắc.

Tổng thống Nga Putin đã hứa sẽ thanh toán một lần 10.000 rúp (90 bảng Anh) cho người dân Kursk để hỗ trợ việc sơ tán, sau khi đàm phán với các quan chức địa phương.

Rybar, một blogger quân sự có uy tín của Nga, đã viết trên Telegram: “Các đội quân Ukraine đã bắt đầu đào hào tại các tuyến đã đạt được, mở ra một đợt tấn công thứ hai.

Bình luận về các hoạt động của Ukraine ở khu vực Kursk, nhà báo người Đức Julian Roepcke viết trên mạng xã hội  rằng, lực lượng vũ trang Ukraine một lần nữa đã lãng phí các thiết bị phương Tây mà họ nhận được.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem