'Ukraine cạn thời gian': Kiev dốc sức chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga trước mùa đông

Phương Đăng (theo CNBC) Thứ bảy, ngày 28/10/2023 21:00 PM (GMT+7)
Lực lượng Ukraine đang cố gắng hết sức để chiến đấu xuyên qua hệ thống phòng thủ sâu của Nga dọc theo phía nam và phía đông đất nước trước khi mùa đông đến nhưng họ đang ngày càng cạn kiệt thời gian.
Bình luận 0


'Ukraine cạn thời gian': Kiev dốc sức chọc thủng hệ thống phòng thủ của Nga trước mùa đông - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine ngồi trên xe bọc thép chở quân ở Kostyantynivka, vùng Donetsk, ngày 25/9/2023. Ảnh Cnbc

Theo CNBC, Ukraine đang có rất ít cơ hội giành được lợi ích trước khi thời tiết thay đổi và mùa bùn lầy khét tiếng đến.

Trong khi thế giới đang bị phân tâm bởi tình trạng hỗn loạn địa chính trị ở Trung Đông, Ukraine vẫn tiếp tục chiến đấu với lực lượng Nga trên khắp đất nước, cố xuyên thủng hệ thống phòng thủ sâu của Nga dọc theo phía nam và phía đông.

Cuộc phản công của Ukraine, được phát động vào tháng 6, đã không thành công như Kiev và các đồng minh phương Tây mong đợi - với việc các lực lượng Nga đã đào sâu và củng cố các vị trí phòng thủ của họ dẫn đến tiến bộ rất khó khăn đối với Ukraine. Trong suốt cuộc phản công, chỉ có khoảng hơn chục thị trấn và làng mạc đã được Ukraine giải phóng.

Nga vẫn kiểm soát khoảng 1/5 diện tích Ukraine, bao gồm hầu hết các khu vực Lugansk và Donetsk ở phía đông; bán đảo Crimea và Zaporizhzhia ở phía nam; cũng như một phần của vùng Kherson lân cận.

“Cho đến nay, cuộc phản công của Ukraine vẫn chưa đạt được các mục tiêu quân sự và chính trị như mong đợi và triển vọng đạt được một bước đột phá có vẻ hạn chế”, Andrius Tursa, cố vấn Trung và Đông Âu tại công ty tư vấn rủi ro Teneo cho biết.

“Mặc dù gây ra tổn thất đáng kể cho các lực lượng vũ trang Nga, cuộc phản công kéo dài 4 tháng rưỡi của Ukraine đã không đạt được những lợi ích lớn về lãnh thổ cũng như không thể cắt đứt ‘cầu đất liền’ của Nga tới Crimea”, ông Tursa nói thêm.

Mùa bùn lầy khét tiếngMùa bùn đang đến gần

Ukraine có cơ hội ngày càng thu hẹp để giành thêm lợi ích trước khi thời tiết chuyển sang mùa bùn lầy khét tiếng khiến các hoạt động tác chiến trở nên vô cùng khó khăn.

“Tiến bộ hạn chế cho đến nay đã làm mất đi hy vọng về một bước đột phá trong thời gian tới, đặc biệt là khi thời tiết mùa thu khiến việc di chuyển các thiết bị quân sự hạng nặng trên quy mô lớn trở nên khó khăn hơn và Nga đang tăng cường áp lực ở các khu vực khác của tiền tuyến”, ông Tursa lưu ý.

Những con đường và cánh đồng lầy lội đã hủy hoại mặt đất cũng như các hoạt động tấn công vào mùa thu và mùa xuân năm ngoái có khả năng sẽ tái diễn. Điều đó sẽ ngăn chặn đáng kể các hoạt động tấn công trong nhiều tuần trước khi mặt đất đóng băng và các phương tiện cũng như quân đội có thể di chuyển dễ dàng trở lại. Các nhà phân tích lưu ý rằng người ta hy vọng Ukraine sẽ đạt được nhiều tiến bộ hơn vào lúc này.

“Hy vọng là bây giờ họ đã vượt qua được hàng phòng ngự của Nga đủ xa… để đạt được tiến bộ nhanh chóng. Chúng tôi không biết họ có muốn hay không, nhưng chắc chắn họ không còn thời gian để làm điều đó”, Michael Clarke, một nhà phân tích quốc phòng độc lập, từng là tổng giám đốc của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia Anh từ năm 2007 đến năm 2015 nói với CNBC.

CNBC đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine để xin bình luận và đang chờ phản hồi.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem