Ukraine đang trở thành "nghĩa địa" khổng lồ của xe tăng Nga?

Minh Nhật (theo 19 Fortyfive/Forbes) Thứ năm, ngày 17/03/2022 15:58 PM (GMT+7)
Sau 3 tuần giao tranh, Ukraine tuyên bố bắt giữ được nhiều "chiến lợi phẩm" từ các lực lượng Nga bao gồm hàng loạt xe tăng bị bỏ rơi, mắc kẹt trong bùn lầy hoặc bị phá hủy trong các trận chiến.
Bình luận 0
Ukraine đang trở thành "nghĩa địa" khổng lồ của xe tăng Nga? - Ảnh 1.

Khói bốc lên từ một chiếc xe tăng của Nga bị quân Ukraine phá hủy bên một con đường ở Lugansk ngày 26/2 Ảnh Getty.

Theo 19 Fortyfive, tuần trước, Ukraine đã công bố video phục kích một đoàn xe bọc thép - tiểu đoàn chiến thuật (BTG) của trung đoàn xe tăng 6 (Chebarkul) thuộc sư đoàn xe tăng 90 Nga. Đoàn xe Nga bị phục kích và tiêu diệt khi đang tiến vào thủ đô Kiev. Sau khi rơi vào trận địa phục kích, các binh sĩ Nga được cho là đã tháo chạy, bỏ lại các xe tăng và xe bọc thép trên đường cao tốc.

Ngoài ra, quân đội Ukraine cũng nhiều lần công bố ảnh tịch thu được hàng loạt xe tăng chiến đấu bị các lực lượng Nga bị bỏ rơi vì hết nhiên liệu, mắc kẹt trong bùn lầy hoặc các con phố nhỏ, chật hẹp.

Theo Forbes, Nga dường như gặp vấn đề về bảo trì khiến một số lượng lớn xe tăng và thiết giáp được triển khai trong cuộc chiến ở Ukraine đã bị hỏng và phải bỏ lại ven đường.

Oryx, một trang web tình báo nguồn mở nổi bật do nhà phân tích Stijn Mitzer điều hành đã ghi chép cẩn thận mọi bức ảnh được xác nhận về những tổn thất của Nga về thiết giáp kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Theo đó, Nga được cho là đã mất tới 204 xe tăng và 406 xe bọc thép khác.

Theo Forbes, Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính, Nga mất khoảng 50 phương tiện mỗi ngày và tính đến ngày 13/3, Bộ ghi nhận tổng số thiết giáp Nga thiệt hại là 184 xe tăng và hơn 380 xe bọc thép khác (tổng cộng 564 chiếc).

Chính phủ Ukraine thậm chí tuyên bố mức thiệt hại về thiết giáp của Nga cao hơn nhiều. Họ đưa ra con số là 374 xe tăng và 1.226 phương tiện chiến đấu bọc thép khác tính đến thứ Hai ngày 14/3.

Dù khó để xác định độc lập con số nào là chính xác hơn cả, nhưng các mức ước tính thiệt hại về thiết giáp của Nga nói trên khiến các chuyên gia quân sự nhận định rằng, xe tăng không nên tiếp cận trung tâm đô thị hoặc nói cách khác, việc triển khai xe tăng trong tác chiến đô thị là một sai lầm, có thể khiến chúng dễ dàng bị tiêu diệt.

Ukraine đang trở thành "nghĩa địa" khổng lồ của xe tăng Nga? - Ảnh 2.

Bức ảnh cho thấy các xe bọc thép của Nga bị phá hủy ở thành phố Bucha, Ukraine ngày 4/3. Ảnh Getty

“Việc lực lượng thiết giáp Nga ở quá gần Kiev đã thể hiện chiến thuật kém. Chúng nằm trong tầm bắn của pháo binh Ukraine bảo vệ Kiev. Chúng chạy trên những con đường dễ bị phát hiện và tấn công. Và khi chúng tập hợp lại như thế này, chúng càng dễ bị tiêu diệt bởi hỏa lực gián tiếp hơn", Chuyên gia quân sự Rob Lee tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại (của Mỹ) bình luận.

Người Ukraine được cho là đang kháng cự tốt và sử dụng các vũ khí chống tăng hiện đại - bao gồm cả Javelin do Mỹ sản xuất để tiêu diệt thiết giáp Nga. Theo 19 Fortyfive, Ukraine đang ngày càng chứng tỏ rằng đất nước này là "nghĩa địa" khổng lồ của xe tăng Nga.

Thiếu tướng Paul Eaton (đã nghỉ hưu) của quân đội Mỹ bình luận trên CNN rằng, xe tăng rất dễ bị tổn thương khi thiếu sự hỗ trợ của lực lượng bộ binh. Nhiệm vụ của bộ binh thường là dọn đường và bảo vệ hai bên sườn của đoàn xe tăng.

Với những khẩu pháo chính lớn và lớp giáp dày phía trước, xe tăng có thể là một vũ khí đáng gờm - nhưng không cơ động. Một khi không có sự hỗ trợ đáng kể của bộ binh để có sự bảo vệ cần thiết, xe tăng dễ trở thành mục tiêu của tên lửa Javelins tối tân hoặc tên lửa chống tăng Stugna-P do Ukraine tự sản xuất.

Nga được cho là thiếu nhân sự để cung cấp sự bảo vệ cần thiết cho các đơn vị thiết giáp và đang khắc phục tình hình bằng cách lắp đặt thêm những "chiếc lồng kim loại kỳ lạ" trên nóc xe tăng để bảo vệ thiết giáp khỏi tên lửa Javelins.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem