Ukraine đẩy lùi hơn 130 cuộc tấn công trong 24 giờ, Nga khó lòng bao vây Bakhmut trong tương lai gần

Phương Đăng (theo Pravda) Chủ nhật, ngày 05/03/2023 19:03 PM (GMT+7)
Lực lượng quốc phòng Ukraine đã đẩy lùi hơn 130 cuộc tấn công của Nga trên 5 mặt trận trong suốt 24 giờ qua trong khi các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) nhận định các lực lượng của Moscow không thể bao vây Bakhmut trong tương lai gần, the Pravda.
Bình luận 0
Ukraine đẩy lùi hơn 130 cuộc tấn công trong 24 giờ, Nga khó lòng bao vây Bakhmut trong tương lai gần - Ảnh 1.

Bộ Tổng tham mưu Các Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 5/3 nhấn mạnh rằng, các lực lượng Nga đang tập trung nỗ lực chính vào việc tiến hành các chiến dịch tấn công trên một loạt mặt trận bao gồm Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Shakhtarsk. 

"Lực lượng phòng thủ của chúng ta đã đẩy lùi hơn 130 cuộc tấn công của đối phương trong suốt 24 giờ qua", Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhấn mạnh.

Cụ thể, theo Ukraine, trong vòng 24 giờ qua, Liên bang Nga đã thực hiện 6 cuộc tấn công tên lửa, 24 cuộc không kích, cũng như hơn 65 cuộc tấn công sử dụng hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) vào Ukraine. Một số cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Có thương vong dân sự.

Đặc biệt là ở mặt trận Bakhmut, các lực lượng Nga đang tiếp tục nỗ lực bao vây thành phố chiến lược này. Trong suốt 24 giờ qua, lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi vô số cuộc tấn công của Nga ở khu vực lân cận Vasiukivka, Zaliznianske, Orikhovo-Vasylivka, Dubovo-Vasylivka, Hryhorivka, Ivanivske và Bakhmut (tỉnh Donetsk).  

Lực lượng Không quân Ukraine đã tiến hành 18 cuộc không kích vào các cụm quân nhân và thiết bị của Nga, 2 cuộc không kích vào các hệ thống tên lửa phòng không của Nga, 1 cuộc tấn công vào kho đạn dược và 1 cuộc tấn công phá hủy một cây cầu đường bộ. Lực lượng phòng vệ Ukraine cũng bắn hạ 4 máy bay không người lái do thám và tấn công của Nga.

Các đơn vị thuộc Lực lượng Tên lửa và Pháo binh Ukraine đã tấn công 3 cụm quân Nga, 2 hệ thống tên lửa phòng không và 2 hệ thống tác chiến điện tử.

Trong khi đó, sau khi phân tích tình hình, các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ đã đưa ra kết luận rằng quân đội Nga sẽ không thể bao vây Bakhmut trong tương lai gần.

Theo ISW, các bước tiến của lực lượng Nga ở Bakhmut diễn ra chậm và từ từ, chưa thể buộc các lực lượng Ukraine phải rút lui. Các lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tiến công hạn chế gần Bakhmut vào ngày 4/3. Điều đó cho thấy, Nga không thể sớm bao vây Bakhmut mà còn khó có thể chiếm thành phố bằng các cuộc tấn công trực diện trong tương lai gần.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem