Ukraine bỏ tù phi công Nga, Điện Kremlin quyết không ban bố thiết quân luật sau vụ tấn công xuyên biên giới

Phương Đăng (theo RFERL/AA) Thứ bảy, ngày 04/03/2023 06:29 AM (GMT+7)
Một tòa án ở Ukraine vừa kết án sĩ quan Không quân Nga Aleksei Loboda 12 năm tù với tội danh vi phạm luật chiến tranh, Văn phòng Tổng Công tố Ukraine cho biết.
Bình luận 0
Ukraine bỏ tù phi công Nga, Điện Kremlin quyết không ban bố thiết quân luật sau vụ tấn công xuyên biên giới  - Ảnh 1.

Phi công Nga đã bị bắt sau khi anh nhảy dù thoát khỏi máy bay bị lực lượng Ukraine bắn rơi. (Ảnh minh họa)

Theo các nhà điều tra, vào tháng 3/2022, phi công Loboda đã điều khiển máy bay Su-34 của Nga nhận lệnh phá hủy các vật thể dân sự ở Kharkov và khu vực Kharkov. Mục tiêu chính của phi công Nga là một trạm phát thanh và truyền hình ở Kharkov.

Trong quá trình điều tra, phi công Loboda đã không phủ nhận bắn phá Kharkov bằng 8 quả bom FAB-500 với tổng lượng tương đương 2 tấn thuốc nổ TNT. 

Do vụ đánh bom, tháp truyền hình Kharkov đã bị hư hại, khiến nó không thể tiếp tục hoạt động an toàn. Ukraine cho biết, tháp truyền hình và các thiết bị đặt trên nó là vật thể dân sự và không được sử dụng cho mục đích quân sự.

Quân đội Ukraine sau đó đã bắn hạ chiếc máy bay do phi công Loboda điều khiển. Máy bay đã bị phá hủy và phi công Nga thoát được ra ngoài nhưng bị bắt sau khi hạ cánh.

Theo cơ quan giám sát, Loboda là phó chỉ huy đơn vị quân sự của Quân đoàn 6 thuộc Lực lượng Không quân và Phòng không của Quân khu phía Tây Nga.  

Trong một diễn biến khác, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 3/3 xác nhận, Nga không có kế hoạch ban bố thiết quân luật sau vụ tấn công xuyên biên giới gần đây ở vùng Bryansk.

Ukraine bỏ tù phi công Nga, Điện Kremlin quyết không ban bố thiết quân luật sau vụ tấn công xuyên biên giới  - Ảnh 2.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh IT

Hôm thứ Năm 2/3, Moscow cáo buộc quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công ở vùng Bryansk của Nga, khiến một dân thường thiệt mạng và một cậu bé 10 tuổi bị thương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi đây là "một cuộc tấn công khủng bố".

Tại cuộc họp báo ở Moscow, ông Peskov cho biết, một cuộc điều tra đang diễn ra, kết luận sẽ được đưa ra sau khi hoàn thành.

Người phát ngôn lưu ý rằng các biện pháp an ninh bổ sung đã có hiệu lực ở vùng Bryansk - lãnh thổ giáp với Ukraine.

Ông Peskov cũng cho biết ông Putin đã tổ chức một cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga vào thứ Sáu 3/3, trong đó vụ tấn công ở vùng Bryansk đã được đưa vào chương trình nghị sự.

Khi được hỏi về cậu bé mặc dù bị thương trong vụ tấn công nhưng đã giúp hai đứa trẻ khác đến nơi an toàn, ông Peskov cho biết cậu bé là anh hùng cũng như người lái xe đã thiệt mạng trong vụ tấn công sau khi cố gắng cứu những đứa trẻ.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết bất chấp vụ tấn công xuyên biên giới này, Mỹ vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Ông Peskov cho biết việc cung cấp vũ khí liên tục cho Ukraine sẽ là gánh nặng đối với công dân các nước EU và sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến phúc lợi của họ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem