Ukraine đột ngột hoãn sản xuất xe bọc thép hiện đại Watch-B

Minh Nhân (theo Ukraineindustrial) Thứ bảy, ngày 11/10/2014 18:44 PM (GMT+7)
Văn phòng báo chí Tập đoàn Ukroboromprom mới cho hay, dự án sản xuất hàng loạt xe bọc thép Watch-B của Ukraine sẽ được hoãn lại trong vài tháng do phía nhà cung cấp động cơ Deutz của Đức đã không giao hàng cho Ukraine. 
Bình luận 0

Theo Ukraineindustrial, Đức là quốc gia sở hữu các nhà máy sản xuất động cơ hiện đại cung cấp cho xe bọc thép chở quân ở Ukraine. Chẳng hạn như xe bọc thép BTR-3 được gắn động cơ diesel từ Mercedes Benz, hay BTR-4 cũng được cho là sử dụng động cơ từ Đức.

img

 

Ukraine hoãn dự án sản xuất xe Watch-B vì trục trặc với Đức?

Tuy nhiên Ukraineindustrial tiết lộ rằng, nhà cung cấp động cơ Deutz của Đức đã nhiều lần tạo ra "chướng ngại vật" đối với ngành sản xuất xe bọc thép của Ukraine, khi hãng này không cho phép Ukraine xuất sản phẩm sang nước thứ ba.

Đó cũng được cho là lý do khiến cho Ukraine thất bại hợp đồng xuất khẩu xe bọc thép cho Thái Lan, và thậm chí hãng động cơ của Đức còn từ chối cung cấp các công cụ thiết bị cho Watch-B.

Không những vậy, nguồn tin trên còn cho biết, phía Ukroboronprom cũng đang có kế hoạch tìm đối tác thay thế nhà cung cấp động cơ của Đức cho việc sản xuất xe bọc thép Watch-B. Tờ Ukraineindustrial tin rằng, việc Ukraine thúc đẩy hợp tác với Thụy Điển sẽ là một hướng đi đúng, thúc đẩy mạnh mẽ cho ngành công nghiệp sản xuất xe của Ukraine.

Việc hoãn sản xuất hàng loạt xe chiến đấu bọc thép hiện đại Watch-B được xem là một hoạt động diễn ra đột ngột, khi mới đây Tổng thống Ukraine còn thị sát trực tiếp mẫu xe Watch-B ở nhà mày xe bọc thép Lviv của nước này.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem