Ukraine dùng chiến thuật phòng ngự thông minh gây áp lực lớn cho Nga ở chiến trường khốc liệt Bakhmut

Tuấn Anh (Theo Ukrinform) Thứ bảy, ngày 24/12/2022 09:38 AM (GMT+7)
Theo báo cáo mới nhất, ở hướng Bakhmut, lực lượng Ukraine đang gây áp lực lớn lên đối phương khi áp dụng chiến thuật phòng ngự thông minh. Trong khi đó, ở hướng Luhansk, quân đội Nga liên tục chịu áp lực từ Lực lượng Phòng vệ Ukraine.
Bình luận 0
Ukraine dùng chiến thuật phòng ngự thông minh gây áp lực lớn cho Nga ở chiến trường khốc liệt Bakhmut - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị rào chắn ở Bakhmut, nơi đã trở thành tâm điểm của các cuộc tấn công hiện nay. Ảnh AP

Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời Người phát ngôn của Nhóm phía Đông của Lực lượng Vũ trang Ukraine, Serhiy Cherevaty cho biết,  hướng Luhansk là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề thứ ba về mức độ nghiêm trọng và cường độ giao tranh, sau Bakhmut và Avdiivka. Lực lượng binh sĩ của nhà lãnh đạo Chechnya không tham gia các đơn vị tiền tuyến, vì vậy Nga đang chuyển các đơn vị mới đến khu vực Luhansk, được bổ sung thêm những binh sĩ mới được huy động, cố gắng xây dựng các tuyến phòng thủ.

"Tuy nhiên, chúng tôi ngăn chặn mọi nỗ lực phản công của đối phương bằng một đòn phản công gay gắt. Theo quy định, đó là các cuộc tấn công mạnh mẽ từ các hệ thống MLR. Lực lượng tên lửa và pháo binh của chúng tôi giao chiến với đối phương hàng ngày, cố gắng tiêu diệt chúng cũng như phá hủy các kho đạn dã chiến, các sở chỉ huy và cụm quân. Đó là lý do kẻ thù liên tục chịu áp lực của chúng tôi", người phát ngôn của Cụm lực lượng vũ trang phía Đông nhấn mạnh.

Theo người phát ngôn, chiến địa Bakhmut vẫn là điểm nóng nhất của mặt trận. Chỉ trong ngày hôm qua, 266 cuộc tấn công của lực lượng Nga bằng tất cả các loại pháo, hệ thống MLR và xe tăng đã được ghi nhận theo hướng Bakhmut, và hơn 15 cuộc đụng độ đã diễn ra. 

"Chúng tôi có hệ thống phòng thủ di động ở đó (ở vùng Donetsk), cái gọi là phòng thủ thông minh, để gây thiệt hại tối đa, đồng thời giảm thiểu tổn thất của bản thân và ngăn chặn một bước đột phá có hệ thống của đối phương", Cherevaty nói.

Theo quan chức này, mặt trận linh hoạt theo hướng Bakhmut. "Điều này có nghĩa là khi động lực của cuộc giao tranh diễn ra như vậy, đôi khi sẽ khôn ngoan hơn nếu một số đơn vị rút lui để tập hợp lại, để sau này có cơ hội tiến hành các hoạt động chiến đấu – không giống như người Nga vẫn làm", Cherevaty lưu ý.

Theo thông tin của Ukrinform, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã tiêu diệt 100.950 quân Nga kể từ cuộc chiến bắt đầu, tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, thông thường các bên sẽ đưa ra con số thiệt hại của đối phương cao hơn để làm mất tinh thần chiến đấu của nhau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem