Ukraine tuyên bố Bakhmut đang trở thành 'mồ chôn' của lính đánh thuê Wagner

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ ba, ngày 20/12/2022 16:00 PM (GMT+7)
Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây tuyên bố rằng Bakhmut hiện không chỉ khiến quân đội Nga thiệt hại nặng mà còn là "mồ chôn" của lính đánh thuê Wagner khét tiếng, theo Pravda.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố Bakhmut đang trở thành 'mồ chôn' của lính đánh thuê Wagner - Ảnh 1.

Một binh sĩ Ukraine ở chiến trường Bakhmut. Ảnh IT

"Bakhmut hiện là điểm nóng nhất trên toàn bộ chiến tuyến dài hơn 1.300 km giữa Nga và Ukraine. Kể từ tháng 5, Nga đã cố gắng chinh phục thành phố Bakhmut của chúng tôi. Tuy nhiên, thời gian trôi qua và Bakhmut không chỉ khiến quân đội Nga thiệt hại nặng, mà cả những người lính đánh thuê được điều tới đây thay thế lính Nga", ông Zelensky nhấn mạnh.

Các quan chức và các chuyên gia Ukraine và phương Tây vốn nhiều lần cho biết, Nga đang triển khai lính đánh thuê Wagner khét tiếng tới chiến đấu ở tuyến đầu của mặt trận Donbass và đặc biệt đã trở thành lực lượng chủ lực tham gia các trận chiến ác liệt ở Bakhmut.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga hiện đã mất gần 99.000 binh sĩ ở Ukraine. Và chẳng mấy chốc nữa, tổn thất của họ sẽ tăng lên 100.000. Các nhà phân tích nhận định rằng, các bên tham chiến thường hạ thấp thiệt hại của mình và nâng cao tổn thất của đối thủ nhằm làm nhụt tinh thần và ý chí của nhau.

Ông Zelensky cũng gửi lời cảm ơn những người lính Ukraine đang anh dũng trấn giữ mặt trận Bakhmut, Soledar, Avdiivka, Maryinka, Kreminna và toàn bộ Donbass - nhưng nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt và đẫm máu nhất.

Ông nhấn mạnh rằng khu vực này là một trong những khu vực trù phú nhất ở Ukraine trước chiến tranh nhưng bây giờ đang bị tiêu diệt.

Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Lực lượng Không quân Ukraine Yuriy Ihnat nói với Kênh 24 vào ngày 19/12 rằng, chiến thuật tấn công bằng tên lửa của Nga vào lãnh thổ Ukraine đã thay đổi trong thời gian gần đây.

Cụ thể, trước đó, Bộ chỉ huy quân đội Nga đã cố gắng làm gián đoạn nguồn viện trợ quân sự nước ngoài được gửi đến Ukraine. Do đó, người Nga chủ yếu tấn công mạnh vào phần phía tây của đất nước.

Tuy nhiên, bây giờ Kiev đã trở thành mục tiêu chính của kẻ thù. "Người Nga đang tấn công Kiev nhiều nhất. Kiev giờ đây là mục tiêu số 1 của kẻ thù. Thậm chí không phải Kiev, mà là cơ sở hạ tầng quan trọng ở đây", ông Ihnat nói.

Lực lượng Không quân Ukraine cho rằng, việc Nga tiến hành các cuộc tấn công dồn dập vào thủ đô Kiev là do họ sắp hết tên lửa.

Ông Ihnat nói thêm rằng việc Nga giảm cường độ của các cuộc tấn công tên lửa vào miền tây Ukraine là vì Moscow phải để dành tên lửa để tấn công Kiev.

Vào đêm ngày 18 rạng ngày 19/12 mới đây, Nga vừa tiến hành một cuộc tấn công hàng loạt vào Kiev và các khu vực lân cận. Sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất, đây là cuộc tấn công gần đây nhất của Nga vào Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem