Ukraine dùng xe tăng, xe bọc thép “dập” pháo kích ở Donetsk

Vân Long (tổng hợp) Thứ hai, ngày 15/09/2014 19:59 PM (GMT+7)
Hôm 14.9, các cuộc pháo kích và giao tranh ác liệt vẫn diễn ra ở Donetsk, Ukraine đã phá tan lệnh ngừng bắn mới được thỏa thuận tại đây. Những cuộc pháo kích này được cho là đã nhằm vào vị trí sân bay và nơi đóng quân của Ukraine ở Donetsk.
Bình luận 0

Theo tờ The Times (14.9) cho biết, cuộc pháo kích hôm Chủ Nhật vừa rồi đã tạo ra những đám mây khói đạn bao trùm kín hầu khắp thành phố công nghiệp này. Các cư dân địa phương đâu đâu cũng nghe thấy những tiếng nổ và chứng kiến lửa đạn.

Trong khi đó, theo tờ báo tiếng Nga Military-informant thông tin, quân nổi dậy đang cố lấy lại sân bay ở Donetsk, nơi vẫn thuộc dưới quyền kiểm soát của quân đội Ukraine và được cho là chứa các vị trí pháo binh của quân đội Ukraine.

img Khói đen ngùn ngụt do đạn pháo gây ra ở Donetsk. Ảnh: Azlok

 

Nhân chứng ở vùng sân bay đã nghe thấy các tiếng đạn bắn từ các vũ khí tự động. Các cư dân địa phương nói rằng, các vụ nổ đã diễn ra hầu như suốt đêm ngày 14.9.

Để đáp trả, Military-informant cho biết, quân đội Ukraine đã cố gắng tăng cường sức mạnh quân lực ở sân bay. Song một bộ phận đơn vị quân nổi dậy đã giành thắng thế buộc quân lực Ukraine phải thoái lui.

Đến nay, quân đội Ukraine đang cố gắng giải phóng các vị trí đã bị mất ở Donetsk bằng việc sử dụng các xe tăng chiến đấu T-64BV và các loại xe chiến đấu bộ binh như BMP-1 và BMP-2. Tuy nhiên, một chiếc xe tăng T-64BV và nhiều xe bọc thép khác được cho là đã bị lực lượng nổi dậy bắn hạ.

>> Vệ binh Ukraine nhận lô tăng chủ lực T-64B1M hàng khủng 

Được biết, T-64BV là phiên bản nâng cấp của xe tăng T-64B, được thêm lớp giáp phản ứng nổ Kontakt-1 và hệ thống phóng lựu đạn khói Tucha 81 mm ở phía bên trái tháp pháo. Xe tăng loại này được trang bị vũ khí là một khẩu pháo nòng trơn 2A26M2 125mm.

Còn xe chiến đấu bộ binh BMP-1 vốn là dòng xe được Liên Xô thiết kế từ những năm 1960 được trang bị 1 súng chính 73 mm, 1 đại liên 7,62 mm đồng trục và 1 hệ thống phóng tên lửa chống tăng AT-3 Sagger.

img Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của quân đội Ukraine. 

 

BMP-2 là thế hệ xe chiến đấu bộ binh đời sau BMP-1, được Liên Xô thiết kế từ thập niên 1980. Hỏa lực của xe gồm pháo tự động 2A42 30 mm, súng máy 7,62 mm, tên lửa chống tăng 9M111 Fagot. Giáp xe được tăng cường hơn so với BMP-1.

Hiện chưa rõ, các cuộc tấn công ở Donetsk do loại thiết bị vũ khí cụ thể nào gây ra. Tuy nhiên, trước đó nguồn tin từ Trung tâm Phân tích-Thông tin thuộc Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) cho biết, lực lượng nổi dậy đã dùng hệ thống phóng rocket đa nòng Grad bắn vào sân bay ở Donetsk vào đợt tấn công ngày 13.9.

>> Ukraine lại dọa "dùng chiêu" vũ khí hạt nhân nếu bị NATO bỏ rơi

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem