Ukraine tiến lên giải phóng 12 khu định cư ngay khi Nga rút khỏi Kherson, giao tranh dữ dội ở Donbass

Minh Nhật (theo Rferl/AA) Thứ sáu, ngày 11/11/2022 06:07 AM (GMT+7)
Tổng tư lệnh Ukraine xác nhận quân đội đã tiến theo 2 hướng khác nhau ở miền nam Ukraine và chiếm lại 12 khu định cư trong bối cảnh Nga tuyên bố rút quân khỏi bờ Tây sông Dnepr.
Bình luận 0
Ukraine tiến lên giải phóng 12 khu định cư ngay khi Nga rút khỏi Kherson, giao tranh dữ dội ở Donbass - Ảnh 1.

Quân đội Ukraine đã giải phóng được hàng loạt ngôi làng ngay khi Nga rút quân khỏi Kherson. Ảnh Pravda.

"Chỉ trong ngày qua, theo hướng Petropavlovsk-Novoraisk, các đơn vị của lực lượng phòng vệ đã tiến thêm 7km, kiểm soát 6 khu định cư và giành lại 107km2 lãnh thổ cho Ukraine”, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhnyi cho biết trên Telegram cuối ngày 10/11.

Ông Zaluzhnyi cho biết thêm rằng 6 khu định cư khác ở hướng Pervomaiske-Kherson cũng được giải phóng. Vị tướng Ukraine nhấn mạnh thêm rằng, bước tiến của quân đội theo hướng này là 7km với tổng diện tích 157 km2 đã được giải phóng.

Zaluzhnyi lưu ý, rằng quân đội Ukraine đã tiến lên 36,5 km, tái chiếm tổng diện tích 1.381 km2 và khôi phục quyền kiểm soát đối với 41 khu định cư kể từ ngày 1/10.

“Cho đến nay, chúng tôi không thể xác nhận hay phủ nhận thông tin về cái gọi là rút các lực lượng của Nga khỏi Kherson. Chúng tôi đang tiếp tục tiến hành chiến dịch tấn công theo đúng kế hoạch của mình”, ông Zaluzhnyi nói thêm.

Những bước tiến của các lực lượng Ukraine diễn ra khi quân đội Nga bắt đầu chuyển quân từ thành phố Kherson đến bờ đông sông Dnepr hôm thứ Năm 10/11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm thứ Tư 9/11 đã ra lệnh rút quân đội Nga khỏi thành phố cảng Kherson tới bờ đông sông Dnepr để tránh thương vong cho các binh sĩ nước này trong bối cảnh Ukraine tiến hành cuộc phản công lớn để giành lại khu vực.

Trong một diễn biến liên quan, các lực lượng Ukraine cũng tuyên bố rằng họ đã tái chiếm Snihurivka, một thị trấn chiến lược ở miền nam Mykolayiv, đồng thời đẩy lùi các cuộc tấn công mới của Nga ở Donetsk, miền đông nước này (Donbass), nơi giao tranh ác liệt đã diễn ra trong nhiều tuần.

Snihurivka, được coi là thị trấn cuối cùng do Nga kiểm soát ở Mykolayiv. Thị trấn có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát con đường chiến lược dẫn đến thành phố Kherson mà Nga vừa tuyên bố rút quân.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine trước đó cho biết vào ngày 10/11 rằng quân đội đã đẩy lùi các cuộc tấn công mới của Nga ở Donetsk, nơi Moscow tiếp tục mở các cuộc oanh tạc ở các hướng Bakhmut và Avdiyivka.

Quân đội Ukraine cho biết họ cũng đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga ở khu vực Lugansk, nơi cùng với Donetsk tạo nên khu vực Donbass, miền đông Ukraine.

Các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc không kích và tên lửa, tấn công hơn 30 khu định cư ở các khu vực Donetsk, Lugansk, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhya, Mykolayiv, Sumy và Kherson.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem