Ukraine khoe 'xoá sổ' hơn 50 binh sĩ Nga trong cuộc tấn công hoả lực vào trại huấn luyện

Tuấn Anh (Theo Newsweek) Chủ nhật, ngày 11/06/2023 09:41 AM (GMT+7)
Các lực lượng vũ trang Ukraine đã quảng cáo về một chiến dịch mà theo đó họ cho biết hàng chục binh sĩ Nga đã thiệt mạng.
Bình luận 0
Ukraine khoe 'xoá sổ' hơn 50 binh sĩ Nga trong 'cuộc tấn công bằng lửa' vào trại huấn luyện - Ảnh 1.

Hoạt động chiến đấu của Ukraine được ghi lại từ camera gắn trên mũ của các binh sĩ. Ảnh Ukrinform

Kiev ngày 9/6 cho biết rằng ba ngày trước đó "một cuộc tấn công hỏa lực hiệu quả" của lực lượng Ukraine vào một trại huấn luyện nơi có "sự tập trung của các chiến binh" đã khiến đối phương thiệt hại 56 nhân sự.

Bản cập nhật không nêu rõ vị trí chính xác của những tổn thất có chủ đích của Nga nhưng tuyên bố được đưa ra trước đó bởi Kiev nói rằng quân Chechnya đã tham gia cướp bóc ở phía tây nam của tỉnh Donetsk.

Bản cập nhật, từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine, cũng cho biết Nga đã tiến hành tổng cộng 43 cuộc không kích và 79 cuộc tấn công từ các hệ thống rocket salvo và "kẻ thù tiếp tục tập trung nỗ lực chính vào Lyman, Bakhmut, Avdiivka và chỉ đường Marinka".

Trong khi đó, Thống đốc tỉnh Poltava ở miền trung Ukraine, Dmytro Lunin, ngày 10/6 cho biết rằng các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc không kích nhắm vào sân bay quân sự Myrhorod, sử dụng tên lửa đạn đạo và hành trình, cũng như máy bay không người lái, mặc dù thiệt hại chỉ ở mức hạn chế.

Cuộc phản công của Ukraine được cho là đã bắt đầu mặc dù Kiev chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về nỗ lực tái chiếm lãnh thổ do Nga nắm giữ.

Tuy nhiên, Ukraine cho biết họ đã đạt được lợi ích khi Serhii Cherevaty, phát ngôn viên của nhóm phía đông lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết rằng quân đội Ukraine đã tiến lên gần một dặm ở "các khu vực khác nhau" mặc dù không chỉ định chính xác địa điểm.

Trong các bình luận trên truyền hình, Cherevaty cũng cho biết, tại khu vực Bakhmut, 138 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và 236 người bị thương so với ngày hôm trước.

Ông nói thêm rằng các lực lượng của Ngaa đang cố gắng phản công nhưng họ đã không thành công và đã có thương vong nặng nề cho quân Nga và các thiết bị quân sự bị phá hủy. 

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho biết hôm thứ Sáu rằng các lực lượng Ukraine đã đạt được nhiều lợi ích hơn nữa xung quanh Bakhmut và phía tây Donetsk và các hoạt động phản công đang diễn ra ở ít nhất bốn khu vực của mặt trận.

Nhóm chuyên gia cố vấn lưu ý rằng các nguồn tin tức của Nga đã sớm tuyên bố rằng cuộc phản công đã thất bại, đề cập đến thiệt hại do thiết bị do phương Tây cung cấp gây ra.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cuộc phản công đã bắt đầu nhưng quân đội Ukraine "không đạt được mục tiêu của họ trong bất kỳ khu vực chiến đấu nào."

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có chuyến thăm bất ngờ tới Kiev, nơi ông vinh danh những người lính Ukraine đã ngã xuống và đặt vòng hoa tại khu tưởng niệm tại Nhà thờ St. Michael ở thủ đô Ukraine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem