Ukraine mua UAV của Trung Quốc bất chấp sự phản đối của nhà sản xuất

Theo Sputnik Thứ tư, ngày 04/09/2024 16:11 PM (GMT+7)
Kiev tiếp tục mua máy bay không người lái Mavic do Trung Quốc sản xuất thông qua công ty con ở Ba Lan và các doanh nhân, bất chấp sự phản đối từ công ty sản xuất DJI - bài phân tích độc quyền của phóng viên Sputnik tiết lộ.
Bình luận 0
img

Binh sĩ Qukain vắn hạ MÙA vútvú zudttel

Nguồn dữ liệu trên cổng mua sắm Prozorro của chính phủ Ukraine cho thấy hợp đồng lớn nhất trị giá hơn 391,5 triệu hryvnia Ukraina (khoảng 9,5 triệu USD) để mua máy bay không người lái DJI đã được ký kết giữa Sở An ninh trực thuộc Hội đồng thành phố Kiev với Công ty UMO Ukraine. Nhà cung cấp được yêu cầu giao 1.550 máy bay không người lái DJI Mavic 3T và 950 máy bay không người lái DJI Mavic 3E trước ngày 31/8.

Theo thông tin từ trang web chính thức của UMO Ukraine, đây là công ty con của UMO Ba Lan, được thành lập năm 1997 chuyên cung cấp thiết bị quân sự. Các bài đăng trên mạng xã hội của công ty Ba Lan cũng quảng cáo sản phẩm DJI.

Từ dữ liệu công khai cho thấy công ty UMO Ukraine cung cấp máy bay không người lái DJI cho nhiều đơn vị khác nhau của LLVT nước này, trong đó có Lữ đoàn dù 25, đơn vị được giao 15 máy bay không người lái DJI Mavic 3 Pro với giá tương đương 24.000 USD. Còn Lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ độc lập số 103 được UMO Ukraine cung cấp 40 máy bay không người lái DJI Mavic 3 Pro với giá khoảng 68.000 USD.

Ngoài công ty này, trong số các nhà cung cấp máy bay không người lái của nhà sản xuất Trung Quốc còn có doanh nhân Alina Ostapenko, người đã ký hợp đồng cung cấp hàng nghìn UAV DJI Mavic 3 Pro cho Sư đoàn 26 hạm đội đường thủy của Hải quân Ukraine. Ngoài ra còn có các hợp đồng trị giá hàng trăm nghìn USD với các đơn vị thuộc LLVT Ukraina và các cơ quan nhà nước.

Công ty DJI của Trung Quốc vào tháng 4 năm 2022 đã kiên quyết không đồng ý với việc cả hai bên xung đột sử dụng máy bay không người lái của họ và đã chấm dứt hoạt động ở Nga và Ukraine. 

Vào mùa hè năm 2023, Bộ Thương mại Trung Quốc đã áp đặt các biện pháp hạn chế mới đối với việc xuất khẩu máy bay không người lái, buộc các công ty phải xin phép chính quyền mới được cung cấp một số mẫu và linh kiện nhất định do các công ty đó sản xuất. Cơ quan này đã cấm xuất khẩu máy bay không người lái có khả năng được sử dụng vào mục đích quân sự.

Năm nay, chính quyền Trung Quốc thắt chặt hạn chế xuất khẩu đối với máy bay không người lái, biện pháp này có hiệu lực từ ngày 1/9.

Tham khảo thêm


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem