Ukraine muốn đẩy Trung Quốc rời xa Nga, nhiều người Mỹ nói Washington ủng hộ quá nhiều cho Kiev

Phương Đăng (theo NV/Cgtn) Thứ sáu, ngày 03/02/2023 06:04 AM (GMT+7)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Andrii Melnyk trong cuộc phỏng vấn với Đài NV vào ngày 1/2 cho rằng, Kiev có thể làm Bắc Kinh thay đổi lập trường trung lập đối với cuộc xung đột Nga-Ukraine và có lập trường thân Kiev hơn.
Bình luận 0

Ukraine muốn lôi kéo sự ủng hộ của Trung Quốc

Ukraine muốn đẩy Trung Quốc rời xa Nga, nhiều người Mỹ nói Washington ủng hộ quá nhiều cho Kiev - Ảnh 1.

Ukraine tin rằng họ có "cơ hội" với Trung Quốc - đồng minh ruột của Nga. Ảnh NV

Cụ thể, ông Melnyk nhấn mạnh: “Chúng tôi đã thấy lập trường trung lập của họ, thái độ hoài nghi và kiềm chế của họ đối với cuộc chiến chống lại Ukraine của Nga. Nhưng chúng tôi tin rằng quan điểm này có thể và nên thay đổi theo hướng có lợi cho chúng tôi, và rằng họ sẽ đặt chúng tôi bên ngoài bối cảnh của cuộc đối đầu lớn hơn - Trung Quốc đối đầu với phương Tây".

Theo ông Melnyk, thật không may, hiện Ukraine đang được lãnh đạo (Trung Quốc) nhìn nhận trong bối cảnh cuộc đối đầu lớn hơn giữa Trung Quốc đối đầu với phương Tây. Tuy nhiên, ông Melnyk nhấn mạnh rằng, ông tin Kiev vẫn có cơ hội để "làm thân" với Trung Quốcm ặc dù điều đó rất khó khăn".

Đồng thời, nhà ngoại giao Ukraine lưu ý rằng “cơ hội của Ukraine với Trung Quốc” sẽ không xuất hiện nhanh chóng trong ngày một ngày hai.

“Trung Quốc chỉ bỏ phiếu trắng trong một cuộc bỏ phiếu về các nghị quyết quan trọng của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (để tránh lên án Nga). Trong một số trường hợp, họ đã bỏ phiếu chống. Điều này cho thấy, chúng ta vẫn có cơ hội thuyết phục Bắc Kinh rằng việc chuyển sang đứng về phía Ukraine là vì lợi ích quốc gia của Trung Quốc”, ông Melnyk giải thích.

Melnyk nhắc lại rằng, Trung Quốc tham gia sâu vào thương mại với phương Tây, bao gồm cả Đức và Mỹ đồng thời cũng phụ thuộc vào các mối quan hệ này như đối phương.

"Tất cả phụ thuộc vào mức độ chúng ta có thể tiếp cận với Trung Quốc, thuyết phục họ rằng Bắc Kinh có thể đứng về phía chúng ta hoặc hỗ trợ chúng ta bằng những hành động nhỏ, như viện trợ nhân đạo”, nhà ngoại giao Ukraine nói thêm.

"Thật không may, điều này vẫn chưa xảy ra, nhưng có thể đạt được. Tất nhiên, vũ khí và mọi thứ khác thì ít thực tế hơn. Nhưng chúng ta có thể bắt đầu từ những việc nhỏ", ông Melnyk tuyên bố.

Trung Quốc đã không chỉ trích Nga khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine. Nhưng tại hội nghị thượng đỉnh G20 gần đây nhất ở Indonesia, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là đã lên tiếng “phản đối mạnh mẽ việc sử dụng vũ khí hạt nhân đồng thời ủng hộ việc giảm leo thang và ngừng bắn”.

1/4 người Mỹ tuyên bố Washington hỗ trợ quá nhiều cho Ukraine

Ukraine muốn đẩy Trung Quốc rời xa Nga, nhiều người Mỹ nói Washington ủng hộ quá nhiều cho Kiev - Ảnh 2.

Ngày càng nhiều người Mỹ cho rằng, nước này đang ủng hộ Ukraine quá nhiều. Ảnh CFP

Trong một diễn biến khác, theo một cuộc thăm dò mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew, ngày càng nhiều người Mỹ cho rằng Washington đã hỗ trợ quá nhiều cho Ukraine, khi chính quyền Biden và các đồng minh phương Tây khác đang tăng cường ủng hộ nước này trong những tuần gần đây.

Theo kết quả thăm dò, hơn 1/4 (26%) người Mỹ cho biết, Washington đang hỗ trợ quá nhiều cho Ukraine, tăng 6 điểm % so với tháng 9 năm ngoái và 19 điểm % so với tháng 3/2022.

"Trong khi đó, 31% nói rằng Mỹ đang cung cấp viện trợ hợp lý và 20% muốn thấy Mỹ hỗ trợ thêm cho Ukraine", báo cáo thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho biết.

Cuộc thăm dò được tiến hành từ ngày 18 đến 24/1 với 5.152 người Mỹ trưởng thành tham gia.

"Sự thay đổi quan điểm này chủ yếu là do tỷ lệ ngày càng tăng của các đảng viên Cộng hòa cho rằng Mỹ đang hỗ trợ quá nhiều cho Ukraine. Hiện, 40% đảng viên Cộng hòa và những người độc lập nghiêng về đảng Cộng hòa theo quan điểm trên, tăng 8 điểm % so với mùa thu năm ngoái" cuộc khảo sát cho biết.

Mỹ đã cung cấp hàng tỷ USD cho Ukraine để hỗ trợ quân đội nước này kể từ khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bắt đầu vào tháng 2/2022.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem