Ukraine nhận thêm món quà lớn từ Hà Lan, Nga đặt 4 cảng biển trong tình trạng khẩn cấp

Minh Nhật (theo Defence/ Pravda) Thứ ba, ngày 06/02/2024 17:15 PM (GMT+7)
Ukraine sẽ nhận thêm 6 máy bay chiến đấu F-16 từ Hà Lan trong khi 4 cảnh của Nga vừa được đặt trong tình trạng khẩn cấp, theo Defence/Pravda.
Bình luận 0
Ukraine nhận thêm món quà lớn từ Hà Lan, Nga đặt 4 cảng biển trong tình trạng khẩn cấp  - Ảnh 1.

Ukraine đã được hứa hẹn sẽ được chuyển giao hàng chục chiến đấu cơ F-16 từ các đồng minh phương Tây. Ảnh IT

Theo Defence, Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU) dự kiến sẽ nhận được những chiếc tiêm kích F-16 đầu tiên trong năm nay và hoạt động đào tạo tích cực đang được tiến hành cho phi công, kỹ thuật viên và các nhân viên khác cùng với hàng loạt quy trình liên quan.

Hà Lan đã tạm dừng các cuộc thảo luận về khả năng bán 6 máy bay chiến đấu F-16 cho Draken International mà nước này đã ký thỏa thuận vào năm 2021.

Quan trọng nhất, 6 chiếc máy bay này sẽ được giao cho Ukraine và làm tăng số lượng máy bay F-16 mà Hà Lan quyết định tặng nước láng giềng lên 24 chiếc.

"Hà Lan sẽ cung cấp thêm 6 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine", Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố hôm thứ Hai 5/2 trong một bài đăng trên nền tảng X (Twitter).

Tuy nhiên, khung thời gian cho việc giao hàng không được cung cấp. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren nói trên X rằng ưu thế trên không của Ukraine là “điều cần thiết để giúp nước này chống lại Nga”.

Ngoài Hà Lan, Bỉ, Đan Mạch và Na Uy cũng cam kết chuyển giao F-16 cho Ukraine nhưng chưa giao hàng.

Tuy nhiên, Tư lệnh Lực lượng liên hợp các lực lượng vũ trang Ukraine, Trung tướng Serhii Naiev, tuyên bố rằng "trong các gói viện trợ quân sự sắp tới, Ukraine dự kiến sẽ nhận được các máy bay F-16 và tên lửa có tầm bắn 300–500 km" như AGM-158 JASSM, ATACMS hoặc Storm Shadow/SCALP-EG.

Trong một diễn biến khác, 4 cảng biển của Nga ở tỉnh Leningrad đã được đặt trong tình trạng báo động cao hôm nay 6/2 .

Hãng thông tấn Nga liên kết với Điện Kremlin RIA Novosti cho biết, các cảng biển nói trên bao gồm Vyborg, Vysotsk, Primorsk và Ust-Luga – đã áp dụng chế độ cảnh báo cao tại cơ sở của họ.

Tình trạng khẩn cấp được cho là đã được đưa ra để đối phó với "khả năng xảy ra các trường hợp khẩn cấp do con người tạo ra chẳng hạn các cuộc tấn công bằng UAV" của Ukaine.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem