Thiếu vũ khí nhưng Ukraine phải 'đắp chiếu' toàn bộ 20 khẩu lựu pháo Ý

Minh Nhật (theo RT) Chủ nhật, ngày 30/04/2023 19:50 PM (GMT+7)
Một quan chức ở Kiev phàn nàn rằng, không có khẩu nào trong số 20 khẩu lựu pháo được Ý cung cấp cho Ukraine vào đầu năm nay có thể hoạt động được, theo RT.
Bình luận 0
Thiếu vũ khí nhưng Ukraine phải 'đắp chiếu' toàn bộ 20 khẩu lựu pháo Ý - Ảnh 1.

Ukraine phàn nàn rằng, không một khẩu pháo nào trong số 20 lựu pháo Ý cung cấp cho nước này có thể đi hoạt động. Ảnh RT

Tờ Financial Times hôm thứ Bảy 29/4 đưa tin, một số thiết bị quân sự mà Ý đã cung cấp cho Ukraine hồi đầu năm nay đã không được chuyển giao trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Trích dẫn lời một cố vấn ẩn danh của Bộ Quốc phòng Ukraine, tờ báo cho biết không khẩu lựu pháo nào trong số 20 khẩu pháo tự hành mà Rome cung cấp cho Kiev có thể được sử dụng ngay lập tức.

Đầu tuần này, một cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine Zelensky tiết lộ rằng, nước này cần nhiều vũ khí hơn nữa để tiến hành cuộc phản công dự kiến chống lại Nga và đảm bảo nó thành công.

Nguồn tin cũng lưu ý rằng những nỗ lực của Kiev nhằm thuyết phục Mỹ cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa và máy bay chiến đấu F-16 cho đến nay đều vô ích.

Theo báo cáo, nếu cuộc phản công của Ukraine không đáp ứng được kỳ vọng ở phương Tây, những người chỉ trích ở Mỹ và các nơi khác sẽ đặt câu hỏi về khả năng hỗ trợ quân sự nhiều hơn nữa cho nước này. Các chính phủ phương Tây cuối cùng có thể ép Kiev phải chấp nhận một giải pháp thương lượng với Nga, tờ Times cho biết.

Tờ báo kết luận rằng, mục tiêu giành lại những phần lãnh thổ quan trọng từ tay các lực lượng Nga có thể sẽ là một yêu cầu cao quá tầm với đối với Kiev.

Trợ lý cấp cao của Tổng thống Zelensky, Mikhail Podoliak nhấn mạnh rằng, Ukraine vẫn cần thêm vũ khí và thiết bị trong khi Chỉ huy lực lượng NATO của Mỹ ở châu Âu, Tướng Christopher Cavoli tuyên bố, các đồng minh phương Tây ủng hộ Kiev đã chuyển giao 98 % phương tiện chiến đấu cho Ukraine.

Tuần trước, tạp chí Foreign Policy đưa tin rằng, xe tăng Leopard do Đức sản xuất được 8 quốc gia trao cho Ukraine có thể sẽ đặt ra thách thức về mặt hậu cần đối với quân đội của Kiev. 

Trong khi đó, xe tăng Abrams mà Washington cam kết cung cấp cho Kiev vào đầu năm nay có thể sẽ mất vài tháng để thực sự được triển khai tới tiền tuyến.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem