Tướng cấp cao nhất Ba Lan bi quan về cuộc chiến Nga-Ukraine, tiết lộ Kiev đang gặp vấn đề lớn

Phương Đăng (theo Remix) Chủ nhật, ngày 30/04/2023 08:06 AM (GMT+7)
Ba Lan không còn có thể cung cấp đạn dược mà Ukraine cần trong khi Nga có các nguồn lực để tiếp tục chiến tranh, tướng cấp cao nhất của Ba Lan cảnh báo.
Bình luận 0
Tướng cấp cao nhất Ba Lan bi quan về cuộc chiến Nga-Ukraine, tiết lộ Kiev đang gặp vấn đề lớn này - Ảnh 1.

Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ba Lan, Tướng Rajmund Andrzejczak. Ảnh Remix

Cụ thể, phát biểu tại một phiên họp chiến lược của Cục An ninh Quốc gia, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ba Lan, Tướng Rajmund Andrzejczak thừa nhận rằng, khi phân tích cuộc chiến ở Ukraine về mặt chính trị, ông cảm thấy bi quan. Ông giải thích, điều này là bởi vì “không có gì cho thấy rằng Nga sẽ thiếu nguồn lực để tiếp tục cuộc xung đột”.

Ông nhấn mạnh trong phiên họp rằng ông không cảm thấy các biện pháp trừng phạt sẽ ngăn được dòng tiền của Nga để tiếp tục cuộc chiến tranh ở Ukraine.

Vị tướng hàng đầu của Ba Lan cũng đưa ra đánh giá ảm đạm về khả năng gửi đạn dược tới Ukraine của nước này.

“Đơn giản là chúng tôi không có đạn dược. Ngành công nghiệp của chúng tôi chưa sẵn sàng để vừa gửi thiết bị quân sự đến Ukraine vừa duy trì nguồn dự trữ đang cạn kiệt của chúng tôi", ông Andrzejczak nói và nhấn mạnh rằng, ông không ngại thừa nhận những thông tin như vậy để giúp nâng cao nhận thức về cuộc chiến đang diễn ra giữa Nga và Ukraine.

Ông tiếp tục tuyên bố rằng “chiến tranh không phải là công việc của những người lính.” Nó đúng hơn là “một câu hỏi về chính trị với các yếu tố kinh tế liên quan đến tài chính, cơ sở hạ tầng, công nghệ, thực phẩm và một loạt các vấn đề khác mà bạn phải tìm ra phương trình để có thể hiểu được nó”.

Tướng Andrzejczak nhận xét rằng “Ukraine đang gặp vấn đề lớn về tài chính,” bất chấp những gói viện trợ khổng lồ mà nước này nhận được từ Mỹ, phương Tây và cả Ba Lan.

Tướng Andrzejczak nói với Cục An ninh Quốc gia rằng, ông coi tình hình an ninh mà Ba Lan đang phải đối mặt là rất nguy hiểm.

Vị tướng này cũng cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy, những người Ukraine phải rời bỏ khỏi đất nước vì chiến tranh sẽ trở về quê hương khi xung đột kết thúc. Ông Andrzejczak đồng thời nhấn mạnh rằng, ông thấy Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Vilnius sắp tới sẽ là “hội nghị để xác định uy tín của chúng tôi, của NATO và của cả phương Tây”. Nếu phản ứng “chậm trễ” và thiếu quyết tâm, thì Ukraine sẽ không có cơ hội cho một tương lai an toàn.

Kể từ khi chiến sự Nga - Ukraine xảy ra cuối tháng 2/2022, Ba Lan là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất đối với Ukraine. Nước này đã gửi nhiều lô vũ khí quan trọng cho Ukraine và áp đặt nhiều lệnh trừng phạt nhằm vào Nga.

Ba Lan tịch thu trường học của Đại sứ quán Nga, Moscow nổi giận

Bộ Ngoại giao Nga ngày 29/4 đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ việc Ba Lan tịch thu trường của Đại sứ quán Nga ở Warsaw. Bộ gọi đây là hành vi thù địch và cảnh báo đáp trả kiên quyết.

"Chúng tôi xem những hành động thù địch mới này của Ba Lan vi phạm trắng trợn Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao năm 1961, đồng thời là nỗ lực chống lại cơ sở ngoại giao của Nga tại Ba Lan", Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Cơ quan này tuyên bố sẽ không bỏ qua "động thái thái quá nằm ngoài ranh giới giao thiệp văn minh giữa các quốc gia" đồng thời cảnh báo Nga "sẽ đáp trả kiên quyết" và chính quyền Ba Lan sẽ phải đối mặt với "hậu quả".

Trước đó, các quan chức và cảnh sát Ba Lan phá cửa rồi xông vào trường trung học do Đại sứ quán Nga điều hành tại Kielecka, thủ đô Warsaw. Đây là trường dành cho con của các nhân viên ngoại giao Nga tại Ba Lan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem