Ukraine phát hiện dấu hiệu Nga kiệt sức ở Bakhmut

Tuấn Anh (Theo Pravda) Thứ bảy, ngày 13/05/2023 07:46 AM (GMT+7)
Lực lượng Vũ trang Ukraine nhận thấy dấu hiệu kiệt sức của lực lượng Nga ở mặt trận Bakhmut, theo Pravda.
Bình luận 0

Ukraine phát hiện dấu hiệu Nga kiệt sức ở Bakhmut - Ảnh 1.

Bản đồ chiến sự Bakhmut. Ảnh Pravda

Hãng thông tấn quân sự Army Inform, trích dẫn lời Serhii Cherevatyi, người phát ngôn của Nhóm Lực lượng Phía Đông của Lực lượng Vũ trang Ukraine, trong bản tin chung quốc gia 24/7 cho biết: 

"40 trận giao tranh đã xảy ra ở đây trong 24 giờ qua, sau đó 190 binh sĩ (Nga) thiệt mạng, 244 người bị thương và 15 người khác bị bắt. Ba xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh, ba khẩu pháo Msta-B và năm đạn dược các điểm tiếp tế đã bị phá hủy. Điều này chứng tỏ rằng chiến dịch phòng thủ của chúng ta đã thành công, và kẻ thù đã kiệt sức và đổ máu. Wagner đã không đáp ứng một thời hạn nào và thành phố Bakhmut vẫn chưa bị chiếm".

Cherevatyi tuyên bố rằng các lực lượng Nga cũng không được hưởng lợi từ thực tế là ở một số khu vực, các đơn vị kiệt quệ và nhóm Wagner đang được thay thế bằng các đơn vị của quân đội chính quy, các đơn vị tấn công bằng súng trường và cơ giới của quân đội Nga. .

"Kẻ thù đã bị đánh bại và bị đẩy lùi khoảng cách từ 250 m đến 1,5 km trên nhiều mặt trận sau các cuộc hành quân chiến đấu thắng lợi và quân phòng thủ của chúng ta đã đánh bại kẻ thù và đẩy lùi chúng ở một số khu vực", Cherevatyi cho biết. 

Trong một diễn biến khác, ngày 12/5, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock tuyên bố khả năng các nước thứ ba cung cấp vũ khí hoặc hàng hóa quân sự cho Nga tương đương với việc tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine.

Bà Baerbock kêu gọi "tất cả các nước trên thế giới" không hỗ trợ hoạt động quân sự đặc biệt của Nga.

 "Và chắc chắn không phải bằng cách cung cấp vật liệu quân sự, vì hỗ trợ vũ khí cho cuộc chiến này có nghĩa là tham gia vào đó", bà nói bên lề cuộc họp không chính thức các ngoại trưởng EU ở Thụy Điển, bài phát biểu được phát trên trang web của EC.

Đồng thời, bà nhấn mạnh các nước phương Tây sẽ tiếp tục cung cấp pháo và khí tài cho Ukraine, điều mà trước đó đã gây ra sự phản đối từ phía Nga và tuyên bố NATO đang tham gia vào cuộc xung đột Ukraine.

Theo Baerbock, phương Tây kiên quyết kêu gọi tất cả các quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những nước chịu trách nhiệm tham gia các hội đồng quốc tế, đảm bảo hàng hóa quân sự và lưỡng dụng sẽ không còn được cung cấp cho Liên bang Nga.

 "Trong những tháng qua, chúng tôi không may buộc phải tuyên bố ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy một số quốc gia trên thế giới và có thể một số công ty từ các quốc gia này có thể thực hiện giao hàng quân sự, đặc biệt là trong bối cảnh hàng hóa lưỡng dụng", bà nói thêm. 

Là một phần của gói trừng phạt mới, EU sẽ xem xét những khả năng có thể diễn ra việc cung cấp như vậy, ngoại trưởng Đức cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem