Ukraine ra điều kiện thả 25 công dân và 72 chiến binh Nga

Minh Nhật Thứ sáu, ngày 15/03/2019 15:30 PM (GMT+7)
Ukraine yêu cầu Nga thả 19 công dân và quân nhân Ukraine bị giam giữ tại Donbas. Đổi lại Kiev sẽ trả tự do cho 25 công dân và 72 chiến binh Nga đang bị giam tại Ukraine. 
Bình luận 0

img

Ảnh Reuters.

Phó Chủ tịch thứ nhất của Quốc hội Ukraine và phái viên nhân đạo của Ukraine tại đàm phán Minsk, Iryna Gerashchenko cho biết phía Ukraine sẵn sàng thả 25 công dân và ân xá cho 72 chiến binh người Nga để đổi lấy tự do cho 19 công dân và quân nhân Ukraine đang bị giam giữ ở vùng Donbas, nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai.

"Điểm mấu chốt là: Chúng tôi quyết tâm tháo gỡ quy trình phóng thích. Và chúng tôi sẵn sàng trong vài ngày tới để trao trả 25 công dân Nga để đổi lấy công dân của chúng tôi đồng thời chúng tôi cũng sẵn lòng ân xá cho 72 chiến binh ly khai để đổi lấy 19 công dân Ukraine đang bị giam giữ bất hợp pháp tại Donbas. Hãy chấm dứt việc giam giữ bất hợp pháp người Ukraine trong các nhà tù của Nga và của những người ly khai ở Donbas", ông Gerashchenko viết trên Facebook hôm 13.3.

Vị quan chức Ukraine cũng bày tỏ sự phản đối và phẫn nộ khi cho rằng, những công dân Ukraine bị bắt giữ không được gọi điện thoại và liên lạc với người thân. 

Theo các báo cáo trước đó, trong cuộc hội đàm Minsk vào tháng 2 năm nay, Ukraine đã đề nghị Nga hai kiểu trao đổi con tin và tù nhân chính trị. Một là trao đổi 25/25 (25 tù nhân Nga lấy 25 tù nhân Ukraine) và 19/72 (19 tù nhân Ukraine lấy 72 chiến binh ly khai). 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem