Ukraine tấn công chớp nhoáng, đoạt lấy các vị trí của Nga gần Bakhmut; Prigozhin chết, Wagner rơi vào hỗn loạn

Minh Nhật (theo NV) Thứ bảy, ngày 26/08/2023 06:28 AM (GMT+7)
Lữ đoàn cơ giới 30 của Ukraine vừa tiến hành một chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm đánh chiếm các vị trí của quân Nga giữa Orikhovo-Vasylivka và Zaliznianske gần Bakhmut. Trong khi đó, Tình báo Anh cảnh báo rằng, cái chết của ông trùm Prigozhin sẽ làm rung chuyển tập đoàn lính đánh thuê Wagner PMC.
Bình luận 0
Ukraine tấn công chớp nhoáng, đoạt lấy các vị trí của Nga gần Bakhmut; Prigozhin chết, Wagner rơi vào hỗn loạn - Ảnh 1.

Xe tăng và xe rà phá bom mìn UR-77 của quân đội Ukraine trong cuộc tấn công các vị trí của Nga trên hướng Bakhmut. Ảnh cắt từ video AEROBOMBER/Military.

Theo Military, chiến dịch tác chiến của Lữ đoàn cơ giới 30 của Ukriane đã được đơn vị trinh sát trên không AEROBOMBER ghi lại. Xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và xe rà phá bom mìn UR-77 đã được sử dụng cho các hoạt động chiến đấu.

Chiến dịch được điều phối bởi máy bay không người lái trinh sát. Những UAV này cũng làm nhiệm vụ thả chất nổ xuống đầu lính Nga.

Đầu tiên pháo binh Ukraine bắn vào các vị trí của quân Nga, sau đó hai xe tăng được điều động tấn công các vị trí trong rừng.

Ukraine tấn công chớp nhoáng, đoạt lấy các vị trí của Nga gần Bakhmut; Prigozhin chết, Wagner rơi vào hỗn loạn - Ảnh 2.

Xe chiến đấu bộ binh và bộ binh của quân đội Ukraine trong cuộc tấn công vào các vị trí của Nga trên hướng Bakhmut. Ảnh cắt từ video AEROBOMBER/Military.

Khi đó, xe rà phá bom mìn UR-77 đi sau các xe tăng bắt đầu thả thuốc nổ tạo đường đi không có mìn cho các chiến binh của Lữ đoàn. Sau đó, hai xe chiến đấu bộ binh, mỗi chiếc có 8-9 lính Ukraine, xông vào các vị trí của quân Nga để giành lấy chúng.

Những người lính đổ bộ gần khu rừng và tiến nhanh về chiến hào của lính Nga. Một trận cận chiến nổ ra. Đoạn video cho thấy Lữ đoàn cơ giới 30 đã loại bỏ một bộ phận lính Nga đang chiếm giữ các vị trí này.

Đây không phải là hoạt động tác chiến đầu tiên của Lữ đoàn 30 tại khu vực này. Vào tháng 6, quân đội Ukraine đã đánh bật quân Nga khỏi một trong các vị trí của họ dọc theo đường cao tốc Sloviansk-Bakhmut.

 Trong một diễn biến khác, Tình báo Anh ngày 25/8 bình luận, cái chết của thủ lĩnh Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner (PMC) Yevgeny Prigozhin đã làm rung chuyển Wagner PMC và có thể gây bất ổn sâu sắc cho nhóm này. Theo đánh giá của Tình báo Anh, cá tính và sự nổi tiếng của Prigozhin sẽ khiến cho bất cứ ai là người kế nhiệm của ông này gặp nhiều khó khăn để củng cố và ổn định nhóm.

Ukraine tấn công chớp nhoáng, đoạt lấy các vị trí của Nga gần Bakhmut; Prigozhin chết, Wagner rơi vào hỗn loạn - Ảnh 3.

Chân dung thủ lĩnh Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner (PMC) Yevgeny Prigozhin. Ảnh IT

Trước đó, một chiếc máy bay Embraer Legacy 600 đã bị rơi ở tỉnh Tver của Nga vào ngày 23/8. Truyền thông Nga đưa tin nó thuộc về lãnh đạo Wagner PMC, Yevgeny Prigozhin. Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga đã xác nhận Prigozhin và cấp phó của ông là Dmitry Utkin đã tử nạn trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc này. Vụ việc xảy ra đúng hai tháng sau khi cuộc “nổi dậy” của Wagner chống lại các lãnh đạo quân sự ở Nga vào cuối tháng 6 thất bại.

Ngoài Prigozhin và Utkin, 8 thi thể khác cũng được tìm thấy tại địa điểm này. Theo các phương tiện truyền thông, những người thiệt mạng bao gồm các cộng sự thân cận của Prigozhin và phi hành đoàn.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem