Ukraine tấn công hàng loạt vào các mục tiêu ở Nga khi Moscow tấn công dữ dội ở phía đông Ukraine

PV (theo Independent) Thứ ba, ngày 23/07/2024 09:13 AM (GMT+7)
Ukraine đã triển khai hàng chục máy bay không người lái trong một cuộc tấn công hàng loạt vào các mục tiêu ở Nga và xung quanh Biển Đen, bao gồm cả một nhà máy lọc dầu lớn.
Bình luận 0
Ukraine tấn công hàng loạt vào các mục tiêu ở Nga khi Moscow tấn công dữ dội ở phía đông Ukraine- Ảnh 1.

 Máy bay không người lái kamikaze của Nga phá hủy pháo tự hành do Mỹ sản xuất. Ảnh RT

Thông tin này xuất hiện khi vị chỉ huy cấp cao của nước này cho biết lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công liên tục để cố gắng tiến về thị trấn Pokrovsk, một trung tâm hậu cần ở miền đông Ukraine, và giao tranh đang diễn ra dọc theo toàn bộ chiến tuyến.

“Kẻ thù không quan tâm đến mức độ tổn thất khá cao của mình và tiếp tục tiến về Pokrovsk", Tướng Oleksandr Syrskyi cho biết trong một tuyên bố từ mặt trận phía đông.

Các quan chức vùng Krasnodar xác nhận rằng nhà máy lọc dầu ở Tuapse đã bị hư hại trong một cuộc tấn công vào đêm 21/7.

Các mảnh vỡ từ máy bay không người lái bị Nga bắn hạ đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu nằm ở Biển Đen và thuộc sở hữu của công ty dầu mỏ Rosneft do Điện Kremlin kiểm soát.

Chính quyền khu vực cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng đám cháy đã được khống chế và không có trường hợp tử vong nào sau vụ tấn công.

Hiện vẫn chưa rõ mức độ thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra hoặc liệu nhà máy lọc dầu có hoạt động hay không.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết hệ thống phòng không của nước này đã phá hủy 75 máy bay không người lái do Ukraine phóng đi, trong đó có 8 máy bay gần Tuapse. Nhà máy lọc dầu Tuapse đã là mục tiêu của một số cuộc không kích của Ukraine kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào năm 2022.

Trước đó, Bộ Quốc phòng cho biết 47 máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên vùng Rostov ở phía tây nam nước Nga, 17 máy bay trên vùng biển Đen và Biển Azov, 8 máy bay trên vùng Krasnodar, nơi có Tuapse, và một số máy bay không người lái đã bị bắn hạ trên vùng Belgorod, Voronezh và Smolensk.

Bộ này không nói rõ liệu hệ thống phòng thủ của họ có phá hủy được máy bay không người lái hay không.

Vasily Golubev, thống đốc vùng Rostov, phát biểu trên Telegram rằng không có ai bị thương do vụ tấn công và không phát hiện thiệt hại nghiêm trọng nào.

Trên thực địa, những trận chiến ác liệt đang diễn ra gần một số làng mạc và thị trấn phía đông, bao gồm Krasnohorivka và Chasiv Yar, một thị trấn trên đỉnh đồi chiến lược mà việc chiếm được sẽ đưa Nga đến gần hơn với việc đe dọa các thành phố quan trọng của vùng Donetsk do Kiev kiểm soát.

Nga đã dàn dựng 39 cuộc tấn công vào mặt trận Pokrovsk trong 24 giờ qua – tổng cộng 117 cuộc tấn công được ghi nhận dọc theo tuyến đầu, quân đội cho biết trong bản tin chiến trường hàng ngày. Theo phương tiện truyền thông Nga, lực lượng Nga cũng đã chiếm được hai ngôi làng ở phía đông vào cuối tuần.

Bộ trưởng ngoại giao Ukraine, Dmytro Kuleba, người có chuyến công du ngoại giao tới Trung Quốc vào tuần này, cho biết Nga kiểm soát 17,68 % lãnh thổ Ukraine so với 17,61 % vào đầu năm.

Trong những diễn biến khác, các bộ trưởng ngoại giao EU sẽ đánh giá lập trường "không thể chấp nhận được" của thủ tướng Hungary Viktor Orban về vai trò của khối này tại Ukraine và các chuyến đi của ông tới Nga và Trung Quốc.

Hungary đã tiếp quản chức chủ tịch luân phiên 6 tháng của khối vào tháng 7 và gần như ngay lập tức đã đến Moscow và Bắc Kinh trong một hoạt động được mô tả là "sứ mệnh hòa bình" mặc dù không có đối tác EU nào của ông biết hoặc yêu cầu ông làm như vậy.

Ông cũng đã rời hội nghị thượng đỉnh NATO sớm để gặp cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, là người chỉ trích gay gắt viện trợ quân sự của phương Tây cho Ukraine và có quan hệ ngoại giao nồng ấm với tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ngày 22/7, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell cho biết rằng các quyết định do chính phủ Hungary đưa ra là "không thể chấp nhận được".

Một số quốc gia thành viên EU muốn khối này thể hiện lập trường cứng rắn hơn đối với Hungary và đã đề xuất tẩy chay hoặc hạ cấp sự tham dự của các bộ trưởng tại một cuộc họp không chính thức ở Budapest vào cuối tháng 8.

Bộ trưởng ngoại giao Đức Annalena Baerbock phát biểu với các phóng viên khi đến Brussels rằng Borrell đại diện cho chính sách đối ngoại của EU đối với các bộ trưởng và "không có gì ngạc nhiên khi những chuyến đi khoe khoang" đã khiến nhiều người khó chịu.

Phát biểu hôm thứ Hai, Bộ trưởng ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết: “Trong nhiều tuần qua, bộ máy quan liêu đối ngoại của Brussels và các nhà lãnh đạo của một số nước EU đã phàn nàn về sứ mệnh hòa bình của chúng tôi vì thất vọng/ghen tị/phơi bày chiến lược thất bại của họ".

“Tất cả những gì chúng ta nhận được từ những người bạn ở Brussels và châu Âu là cuộc tẩy chay trẻ con và lời lẽ đấu khẩu". 

Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao Séc Jan Lipavsky cho biết vào thứ Hai rằng sáng kiến do Cộng hòa Séc đứng đầu nhằm mua đạn dược từ khắp nơi trên thế giới cho Ukraine sẽ cung cấp 100.000 viên đạn cho nước này vào tháng 7 và tháng 8.

Cộng hòa Séc là nước ủng hộ nhiệt thành cho Ukraine và dẫn đầu các nỗ lực gây quỹ để chuyển thêm đạn dược và đạn pháo tới Kiev.

“Trong tháng 7 và tháng 8, chúng tôi sẽ gửi thêm khoảng 100 [nghìn] sản phẩm nữa. Từ tháng 9, các đợt giao hàng này sẽ được đẩy nhanh hơn”, ông Lipavsky nói với các phóng viên tại Brussels.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem