Bật mí người đã thuyết phục ông Biden rút khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống Mỹ

PV (Theo Sputnik) Thứ ba, ngày 23/07/2024 07:30 AM (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định từ bỏ nỗ lực tái tranh cử sau cuộc gặp với hai cố vấn thân cận nhất của mình, theo Politico dẫn các nguồn thông tin.
Bình luận 0
Bật mí người đã thuyết phục ông Biden rút khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống Mỹ- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố không tái tranh cử nhiệm kỳ 2. Ảnh Getty

Theo Politico, vào sáng 20/7, ông Biden nói tại trụ sở chính của mình rằng chiến dịch bầu cử đang diễn ra sôi nổi. Ông thay đổi quan điểm của mình sau cuộc thảo luận dài với hai trợ lý thân cận nhất của mình. Theo các nguồn tin, Mike Donilon và Steve Ricchetti đến nhà ông Biden ở Delaware, nơi tổng thống đang tự cách ly do bị bệnh Covid-19. Donilon được coi là chiến lược gia chính trị và người viết diễn văn chính của ông Biden.

Donilon và Ricchetti cung cấp cho ông Biden thông tin về chiến dịch gây quỹ bị đình trệ của ông và trình bày dữ liệu thăm dò ý kiến của riêng họ cho thấy khó có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11. Tờ báo viết, ông Biden hỏi một số câu hỏi trong quá trình trao đổi quan điểm.

Tờ Wall Street Journal viết chính Donilon và Ricchetti là những người giúp chuẩn bị tuyên bố về việc Biden rút khỏi cuộc đua tổng thống.

Ngày 21/7, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden tuyên bố ông sẽ không tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông ủng hộ việc phó tổng thống của mình, Kamala Harris, ra ứng cử. Ứng cử viên từ đảng Cộng hòa Donald Trump nhiều lần nói Harris sẽ dễ dàng bị đánh bại hơn nhiều.

Theo một tài liệu của Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã ủy quyền cho Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Ngoại trưởng Antony Blinken một số quyền hạn của ông theo đạo luật hỗ trợ Ukraine của Mỹ, bao gồm các điều khoản về tịch thu tài sản có chủ quyền của Nga.

"Tôi ủy quyền cho Bộ trưởng Tài chính các chức năng và quyền hạn được trao cho Tổng thống theo Mục 104(a)(1) và 104(a)(2)(A) của Đạo luật Tái thiết thịnh vượng kinh tế và cơ hội cho người Ukraine… ủy quyền cho Bộ trưởng Ngoại giao với sự tham vấn của Bộ trưởng Tài chính các chức năng và quyền hạn được trao cho Tổng thống theo Mục 104(g), 104(i), 105(c), 105(e) và 105(g) của Đạo luật",  bản ghi nhớ được công bố có đoạn viết.

Đạo luật trước đây được Mỹ thông qua nhằm khôi phục sự thịnh vượng kinh tế và các cơ hội cho người Ukraine cụ thể có quy định khả năng tịch thu tài sản có chủ quyền của Nga để chuyển cho Kiev.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem