Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg, bà Markarova cho biết: "Chúng tôi vẫn còn đủ người muốn chiến đấu - thực ra không có lựa chọn nào khác, đối với chúng tôi, chúng tôi đang bảo vệ ngôi nhà của mình - nhưng chúng tôi sắp hết thiết bị, đặc biệt là tên lửa và tên lửa đánh chặn". Bà nói thêm rằng Ukraine cần sự hỗ trợ này "từ ngày hôm qua."
Đồng thời, bà hoan nghênh việc Thượng viện Mỹ thông qua các biện pháp thủ tục để xem xét thêm dự luật cung cấp hỗ trợ bổ sung cho Ukraine, Israel và Đài Loan.
Markarova nói: "Tôi rất vui khi biết rằng đây là sự ủng hộ rất mạnh mẽ của lưỡng đảng, tất nhiên chưa phải là sự ủng hộ cuối cùng, chỉ là bước đầu tiên đi đúng hướng. Không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục sự hỗ trợ này".
Trả lời câu hỏi Ukraine sẽ làm gì nếu cựu Tổng thống Donald Trump trở lại ghế tổng thống trong năm nay, đại sứ Ukraine nói rằng Kiev nên cảm ơn ông vì đã cung cấp tên lửa Javelin trong thời gian ông cầm quyền.
"Đó là một nền dân chủ – chúng tôi sẽ làm việc với tổng thống mà người dân Mỹ sẽ bầu ra. Cuộc đấu tranh vì tự do, đấu tranh vì độc lập, đấu tranh cho dân chủ và những giá trị mà chúng ta chia sẻ – đã diễn ra và chúng tôi sẽ làm việc rất chăm chỉ để có được đó là lưỡng đảng. Đó là vấn đề của toàn nước Mỹ", bà nói thêm.
Markarova cho biết cần phải làm "mọi thứ có thể để Mỹ tiếp tục mạnh mẽ và tiếp tục hỗ trợ chúng tôi".
Dự luật của Mỹ phân bổ 61 tỷ USD để hỗ trợ các nỗ lực của Ukraine chống lại Nga đã trải qua các thủ tục để thông qua ở Thượng viện. Dự luật cũng sẽ dành 14 tỷ USD cho Israel trong cuộc xung đột chống lại Hamas và thêm 4,83 tỷ USD để hỗ trợ các đối tác ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, bao gồm cả Đài Loan.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.