Ukraine tuyên bố đánh bật cuộc tấn công dữ dội của Nga vào 2 thành phố chiến lược ở Donbass

Minh Nhật (theo AA) Thứ tư, ngày 24/08/2022 06:51 AM (GMT+7)
Ukraine cho biết, quân đội của họ đã ngăn chặn các cuộc tấn công dữ dội của lực lượng Nga vào hai thành phố quan trọng chiến lược ở khu vực miền đông Donetsk.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố đánh bật cuộc tấn công của Nga vào 2 thành phố chiến lược ở Donbass - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine canh gác một tuyến đường tại Irpin, phía tây bắc Kiev, ngày 6/3. Ảnh: LA Times.

Bộ Tổng tham mưu của quân đội Ukraine ngày 23/8 cho biết, các lực lượng Nga đã cố gắng tấn công Bakhmut và Avdiivka bằng vũ khí hạng nặng.

Trong một tuyên bố khác, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết 150 binh sĩ Nga đã thiệt mạng, chủ yếu ở khu vực Donetsk trong 24 giờ qua.

Donetsk là một trong hai khu vực hình thành nên vùng Donbass ở miền Đông Ukraine, giáp với Nga. Trên thực tế cuộc xung đột ở Donbass đã bắt đầu từ năm 2014 giữa lực lượng ly khai địa phương và quân đội Ukraine. Ngay trước khi bắt đầu cuộc chiến vào ngày 24/2, Nga đã công nhận Donetsk là một nước cộng hòa độc lập.

Ukraine tuyên bố 45.550 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trên khắp Ukraine kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 24/2. Ngoài ra, Ukraine cho biết thiệt hại của Nga bao gồm 234 máy bay, 198 trực thăng, 1.921 xe tăng, 4.238 xe bọc thép, 266 hệ thống tên lửa phóng loạt và 146 hệ thống tác chiến phòng không. Đây là những số liệu không thể xác minh.

Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết 374 trẻ em Ukraine đã thiệt mạng và 723 người khác bị thương kể từ khi cuộc chiến bắt đầu cho đến nay, khi nó tròn 6 tháng (24/2-24/8).

Tổng thống Ukraine Zelensky đã cảnh báo rằng lực lượng Nga có thể tiến hành các cuộc tấn công tên lửa dữ dội vào ngày hôm nay 24/8 - khi cuộc chiến tròn 6 tháng và Ukraine kỷ niệm Ngày Độc lập.

Ông Zelensky cũng cảnh báo Kiev sẽ phản ứng rất mạnh mẽ nếu Nga tiến hành các cuộc tấn công như vậy.

Trong họp báo với Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm 23/8 ở Kiev, khi được hỏi về khả năng Nga tấn công tên lửa, Tổng thống Zelensky nói Ukraine phải đối mặt với các mối đe dọa hàng ngày và tình báo Ukraine đang phối hợp với đối tác nước ngoài để xác định Moscow có tăng cường các cuộc tập kích trong thời gian tới hay không.

"Nếu tấn công chúng tôi, họ sẽ nhận lại phản ứng vô cùng mạnh mẽ. Tôi muốn nói rằng phản ứng này sẽ ngày càng trở nên mạnh hơn", ông Zelensky nói.

Tổng thống Zelensky cũng cam kết sẽ giành lại các khu vực Nga kiểm soát ở Ukraine. "Lá cờ với hai màu vàng xanh sẽ lại tung bay tại nơi nó thuộc về, ở tất cả các thành phố, làng mạc của Ukraine đang bị Nga kiểm soát tạm thời", ông nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem