Ukraine tuyên bố nguyên một trung đội Nga chạy khỏi chiến hào ở tiền tuyến tới Crimea

Minh Nhật (theo Kyiv Post) Thứ năm, ngày 11/01/2024 19:11 PM (GMT+7)
Theo người phát ngôn quân đội Ukraine, gần 40 binh sĩ Nga đã lấy vũ khí và bỏ chạy khỏi các vị trí của họ ở tiền tuyến về phía bán đảo Crimea. Ukraine cho rằng, điều này cho thấy tinh thần của các binh sĩ Nga đã xuống thấp.
Bình luận 0
Ukraine tuyên bố nguyên một trung đội Nga chạy khỏi chiến hào ở tiền tuyến tới Crimea- Ảnh 1.

Ukraine cho rằng, tinh thần của các binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine đã xuống thấp. Ảnh minh họa Kyiv Post

“Toàn bộ trung đội của quân đội Nga” đã bỏ chạy khỏi vị trí của họ ở tiền tuyến và cố gắng trốn sang Crimea", ông Oleksandr Shtupun, người phát ngôn của Tập đoàn quân Tavria nói và cho biết thêm rằng, vụ việc mới xảy ra, khiến Điện Kremlin phải tăng cường các biện pháp quản lý binh sĩ.

“Gần 40 binh sĩ Nga đã rời bỏ chiến hào và cố gắng chạy trốn về phía Crimea trong khi vẫn được trang bị vũ khí. Tôi đang nói về cả một trung đội của quân đội Nga", ông Shtupun nói với Espreso TV.

Theo người phát ngôn quân đội Ukraine, những tân binh Nga chưa từng chứng kiến những nỗi kinh hoàng ở chiến trường và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó là lý do khi được triển khai tới chiến trường để thực hiện nhiệm vụ tấn công và bằng cách nào đó sống sót lại sợ phải việc bị triển khai lần nữa.

Ông Shtupun cũng cho biết đợt rét đậm gần đây và điều kiện vệ sinh không đảm bảo đang khiến số vụ đào ngũ gia tăng với 30 binh sĩ Nga đã đầu hàng Ukraine trong thời gian 4 ngày trong khu vực Tavria.

Kyiv Post không thể xác minh độc lập tuyên bố cụ thể của ông Shtupun.

Trong một diễn biến liên quan, Nga tuyên bố đã bắn hạ máy bay không người lái (UAV) nhắm vào hàng loạt tỉnh biên giới của nước này đêm 10/1, rạng sáng 11/1.

"Khoảng 4h30 ngày 11/1, Nga đã ngăn chặn các vụ tập kích bằng UAV của Ukraine nhằm vào các hạ tầng bên trong lãnh thổ Nga. Hệ thống phòng không của chúng ta đã đánh chặn 3 UAV của Ukraine ở vùng Rostov, Tula và Kaluga", Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hôm 11/1.

Thống đốc vùng Voronezh, ông Aleksandr Gusev cho biết một chiếc UAV đã làm hư hại phần mái của một tòa nhà tại khu vực này, song không gây thương vong.

Ở vùng Kaluga, một UAV phát nổ phía trên trạm bơm ở vùng ngoại ô cũng khiến hạ tầng này bị hư hại.

Nga và Ukraine được cho là đang tăng cường các cuộc tập kích tầm xa xuyên biên giới. Để đáp trả chiến dịch không kích quy mô lớn của Nga vào Ukraine, Kiev cũng đã tăng cường tấn công vào các tỉnh biên giới Nga, cố mở rộng cuộc xung đột vào bên trong lãnh thổ nước này.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem