Ukraine và EU nổi giận với chuyến thăm Nga của Thủ tướng Hungary Orban

V.N (Theo UP, European Interest) Thứ bảy, ngày 06/07/2024 08:48 AM (GMT+7)
Cơ quan báo chí Bộ Ngoại giao Ukraine đã lên tiếng về chuyến thăm của Thủ tướng Hungary Viktor Orban tới Moscow hôm 5/7 và hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Bình luận 0
Ukraine và EU nổi giận với chuyến thăm Nga của Thủ tướng Hungary Orban- Ảnh 1.

Thủ tướng Orban đã tới Moscow gặp Tổng thống Nga Putin. Ảnh: Orban Office.

Bộ Ngoại giao Ukraine nhấn mạnh phía Hungary quyết định thực hiện chuyến thăm này mà không có sự đồng ý hoặc chấp thuận của Ukraine.

"Nguyên tắc 'không có thỏa thuận nào về Ukraine nếu không có Ukraine' vẫn không thể bị phá vỡ đối với đất nước chúng tôi và chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc này" - tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine nói.

Họ lưu ý rằng công thức hòa bình của Ukraine vẫn là cách thực tế duy nhất để khôi phục nền hòa bình công bằng.

Bằng chứng là Hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu đầu tiên ở Thụy Sĩ, trong đó có cả Hungary tham dự, hơn một trăm quốc gia và tổ chức quốc tế có chung tầm nhìn về hòa bình dựa trên sự tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và Hiến chương Liên Hợp Quốc" - Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết. 

"Ukraine vẫn tin tưởng rằng sẽ có nhiều nỗ lực hơn nữa để phát triển hợp tác song phương và hội nhập châu Âu sau chuyến thăm của Thủ tướng Hungary tới Kiev".

Bertalan Havasi, giám đốc báo chí của văn phòng Thủ tướng Orban, tuyên bố rằng ông Orban đến Moscow như một phần trong "sứ mệnh kiến tạo hòa bình". Ông đến thăm Nga chỉ vài ngày sau khi đến thăm Kiev hôm 2/7 và nhân dịp Hungary bắt đầu giữ ghế chủ tịch luân phiên của EU.

EU cũng tỏ ra bức xúc vì chuyến thăm và cho biết ông Orban đã không thông báo cho Ủy ban Châu Âu về kế hoạch đến thăm Moscow và không phối hợp hành động với Ủy ban Châu Âu.

Ngoại trưởng EU Josep Borrell cho biết chuyến thăm Moscow của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán không nằm trong nhiệm kỳ chủ tịch Hội đồng EU của Hungary nên sẽ chỉ được xem xét trong khuôn khổ quan hệ song phương giữa Hungary và Nga.

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas, người được chỉ định trở thành đại diện đối ngoại tiếp theo của EU thay ông Borrell, cho biết: "Ở Moscow, Viktor Orban không hề đại diện cho EU hay quan điểm của EU".

Bà nói: "Ông ấy đang lợi dụng vị trí chủ tịch EU để gieo rắc sự nhầm lẫn. EU đoàn kết, rõ ràng đứng sau Ukraine và chống lại sự xâm lược của Nga".

Sau phản ứng tức giận của các lãnh đạo EU, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto, cho rằng không cần thiết phải chú ý đến những lời lẽ như vậy.

"Tôi không nghĩ chúng tôi nên chú ý đến những lời chỉ trích như vậy", ông Szijjarto phát biểu sau cuộc đàm phán giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Hungary Viktor Orban, đồng thời cũng nhắc lại quyền chủ quyền của Hungary .

Ngoại trưởng Peter Szijjarto nói đừng nhầm lẫn giữa các chính trị gia châu Âu ủng hộ hành động quân sự với người dân châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông mong muốn chấm dứt triệt để cuộc xung đột ở Ukraine chứ không phải một lệnh ngừng bắn tạm thời và ông đã thảo luận với ông Orban những cách khả thi để giải quyết xung đột Ukraine.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem