Chuyên gia khuyến cáo ông Biden phải kiểm tra chi tiết về nhận thức và thần kinh và công khai kết quả

V.N (Theo CNN) Thứ bảy, ngày 06/07/2024 06:01 AM (GMT+7)
Trong bài viết trên CNN, bác sĩ Sanjay Gupta, phóng viên y tế chính của CNN, một chuyên gia về não, đã viết rằng màn trình diễn của Tổng thống Biden trong cuộc tranh luận tuần trước đã khiến ông lo ngại và ông cho rằng Tổng thống nên đi kiểm tra y tế.
Bình luận 0
Chuyên gia khuyến cáo ông Biden phải kiểm tra  về nhận thức và thần kinh và công khai kết quả- Ảnh 1.

Tổng thống Biden trong cuộc tranh luận hôm 27/6. Ảnh: CNN.

"Đối với tôi, với tư cách là một chuyên gia về não, việc theo dõi Tổng thống Joe Biden là điều đáng lo ngại, và tôi nhanh chóng thấy rõ rằng tôi không đơn độc trong phản ứng của mình" - bác sĩ Gupta viết. "Trong tuần qua, tôi đã nhận được hơn chục cuộc gọi, tin nhắn và email từ các đồng nghiệp y tế, những người cũng chuyên về não bộ như tôi".

Bác sĩ viết tiếp: "Từ góc độ thần kinh học, chúng tôi lo ngại về lối nói lan man bối rối của ông ấy; việc mất tập trung đột ngột ở giữa câu; giọng nói bị ngắt quãng và khuôn mặt bất động, đôi khi dẫn đến biểu cảm há hốc, phẳng lặng". Nhưng bác sĩ cũng lưu ý rằng đây chỉ là những quan sát, không phải là chẩn đoán sâu sắc.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Gupta, các bác sĩ liên hệ với ông đều đồng thuận rằng Tổng thống Biden nên được khuyến khích trải qua một cuộc kiểm tra chi tiết về rối loạn nhận thức và vận động, và những kết quả đó phải được công bố cho công chúng.

Lịch sử sức khỏe của Biden

Theo bác sĩ Gupta, báo cáo chính thức gần nhất vào tháng 2 là một bản tóm tắt về sức khỏe trong đó kết luận rằng tổng thống "phù hợp với nhiệm vụ". Nhà Trắng cho biết một nhóm gồm 20 bác sĩ, trong đó có một nhà thần kinh học, đã tham gia khám sức khỏe cho ông. 

Bản tóm tắt cho biết, một cuộc kiểm tra thần kinh "cực kỳ chi tiết" không tìm thấy điều gì phù hợp với chứng rối loạn thần kinh. Người ta cũng không tìm thấy bằng chứng nào về bệnh Parkinson có thể giải thích cho dáng đi cứng nhắc và sự giảm biểu cảm trên khuôn mặt của ông, nhưng theo bác sĩ Gupta vẫn có những nguyên nhân khác cho các triệu chứng đó mà không rõ đã được điều tra chưa. 

Báo cáo cho biết đã tìm thấy bằng chứng về bệnh thần kinh và viêm khớp ở bàn chân của ông Biden có thể gây tê, yếu và đau. Song báo cáo không đề cập đến bất kỳ loại kiểm tra nhận thức nào.

Theo Nhà Trắng, sau cuộc tranh luận vừa rồi, ông Biden đã được các bác sĩ khám  để kiểm tra chứng cảm lạnh, nhưng đó chỉ là một "cuộc kiểm tra ngắn gọn" chứ không phải khám sức khỏe. Khi thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre được hỏi trong tuần này liệu Biden có nên nhận và công bố kết quả của bất kỳ loại bài kiểm tra nhận thức nào hay không, cô trả lời rằng đội ngũ y tế của ông ấy nói điều đó "không cần thiết".

Theo bác sĩ Gupta, quỹ đạo lão hóa ở mỗi người là khác nhau. Ông Biden 81 tuổi và cựu Tổng thống Donald Trump 78 tuổi. Cả hai đều sống lâu hơn tuổi thọ trung bình của nam giới Mỹ là 74,8 tuổi. Điều này không hẳn là đáng ngạc nhiên vì cả hai người đều được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao và họ không uống rượu hay hút thuốc. Đội ngũ y tế của Biden trước đó tiết lộ rằng ông đã trải qua hai cuộc phẫu thuật não riêng biệt vì chứng phình động mạch, trong đó có một ca bị vỡ bên não trái vào năm 1988, và có một số bằng chứng cho thấy loại xuất huyết này có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về nhận thức chậm trễ sau này trong cuộc sống. Cha của Trump qua đời vì bệnh Alzheimer ở tuổi 93. Cả hai người đều không có bất kỳ yếu tố nguy cơ nào khác dẫn đến suy giảm nhận thức.

Bác sĩ Gupta cho biết, Trump đôi khi thể hiện một số dấu hiệu tương tự như Biden, bao gồm cả những lời lẽ vô nghĩa cũng như nói những cái tên và sự kiện hiện tại khó hiểu. Trump cho biết trước đây ông đã trải qua Đánh giá nhận thức Montreal, được gọi là MoCA. Theo đội ngũ y tế của ông, ông đã nhận được điểm tuyệt đối khi làm bài kiểm tra vào năm 2018. Trump cho biết ông đã thực hiện bài kiểm tra nhận thức thứ hai cho lần kiểm tra thể chất cuối cùng vào cuối năm 2023 và "đạt thành tích". Trong một ghi chú vào cuối năm ngoái, Tiến sĩ Bruce Aronwald đã viết rằng các bài kiểm tra nhận thức của Trump "rất đặc biệt". Trump vẫn chưa công bố hồ sơ y tế thực tế của mình và các bản ghi nhớ về sức khỏe của ông được công bố trước đó đôi khi sử dụng ngôn ngữ cường điệu, điều bất thường đối với tài liệu y tế.

Nhà Trắng đã từ chối yêu cầu của báo chí công bố thêm hồ sơ bệnh án và thẩm vấn bác sĩ của Biden, bác sĩ Kevin O'Connor. Thư ký báo chí của Biden cho biết O'Connor đã theo dõi cuộc tranh luận và không có bất kỳ lo ngại nào sau đó.

Các quan chức được bầu, giống như bất kỳ ai khác, được hưởng quyền riêng tư ở một mức độ nào đó và theo luật chăm sóc sức khỏe liên bang, không ai có khả năng lấy thông tin y tế cá nhân của một cá nhân trừ khi được phép, kể cả tổng thống. Cũng không có yêu cầu nào đối với tổng thống hoặc ứng cử viên phải tiết lộ thông tin đó.  Bác sĩ Gupta cho biết, trên thực tế, trong 23 năm ông đưa tin về những chủ đề này, chỉ có Thượng nghị sĩ John McCain - một trong những ứng cử viên tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ - chia sẻ tất cả hồ sơ y tế của ông với công chúng Mỹ.

Bác sĩ Gupta viết: Chúng tôi thường nghe nói rằng việc quan sát một ứng cử viên trong quá trình vận động tranh cử là cách đánh giá tốt nhất về sức khỏe thể chất và nhận thức của cá nhân đó. Theo ông, nước Mỹ hiện đang theo dõi và đánh giá lần này gây ra mối lo ngại cũng như khơi gợi nhu cầu kiểm tra minh bạch.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem