Ưng Đại Vệ: Gà trống nuôi con suốt 3 năm sau đổ vỡ hôn nhân

Hương Bùi Thứ ba, ngày 29/11/2016 08:26 AM (GMT+7)
Sau khi chia tay vợ cũ, nam ca sĩ tự lên mạng học cách nuôi con và trở thành ông bố đơn thân.
Bình luận 0

Hơn 10 năm về trước, Ưng Đại Vệ - cựu thành viên nhóm GMC từng được đông đảo khán giả yêu mến với rất nhiều ca khúc hit. Kể cả khi tách ra hoạt động solo, anh cũng là một trong những nhân tố gặt hái thành công nhờ vẻ ngoài điển trai cùng khả năng sáng tác khá tốt. Các ca khúc của anh như Vì một người, Anh nhớ em nhiều,... liên tiếp đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng và được đông đảo khán giả yêu mến.

Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Ưng Đại Vệ bất ngờ “biến mất” khỏi làng nhạc khiến không ít người đặt dấu hỏi về cuộc sống hiện tại của nam ca sĩ.

Tưởng chừng cái tên Ưng Đại Vệ đã dần rơi vào quên lãng thì 6 năm sau, giọng ca sinh năm 1982 bất ngờ quay trở lại với chương trình Sing my song và khiến nhiều khán giả sốc khi anh đã lập gia đình, có con và từng rơi vào cảnh trắng tay, phá sản suốt nhiều năm qua.

img

Ưng Đại Vệ trải lòng về cuộc sống nợ nần, làm ông bố đơn thân suốt nhiều năm qua.

Ưng Đại Vệ kể lại, gia đình anh đã gặp phải một biến cố lớn về tài chính. Công ty riêng của nam ca sĩ bị phá sản, tất cả mọi thứ đều sụp đổ, biến mất chỉ sau một đêm tỉnh dậy. Để có thể trụ được trước biến cố, cựu thành viên nhóm GMC đã bán cả nhà lẫn công ty, chấp nhận làm nhiều công việc vất vả, thậm chí... bán bún riêu để kiếm sống qua ngày.

“Cũng vì những bộn bề, lo toan về cơm áo gạo tiền khiến tôi không thể tập trung cho các dự án âm nhạc. Muốn tồn tại trong showbiz, người nghệ sĩ phải có tài chính mạnh mới có thể duy trì hoạt động và đều đặn ra sản phẩm. Đó là lý do tôi quyết định nghỉ hẳn và mất tích khỏi làng nhạc Việt suốt 4, 5 năm qua”, Ưng Đại Vệ cho hay.

Ngoài những biến cố về tài chính, cuộc sống riêng của Ưng Đại Vệ cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Dù đã công khai hình ảnh bé Muối – con gái đầu lòng nhưng không ít người hâm mộ vẫn thắc mắc, tò mò về danh tính của người phụ nữ đứng sau nam ca sĩ.

Khi được hỏi về điều này, nam ca sĩ chỉ biết cười buồn và cho hay, anh và mẹ bé Muối từng đến với nhau vào năm 2010, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi con gái chào đời, cả hai chính thức đường ai nấy đi.

Suốt 3 năm qua, Ưng Đại Vệ đã sống trong cảnh gà trống nuôi con, tự mình lên mạng tìm kiếm, học hỏi những kiến thức chăm sóc con cái. Cũng nhờ vậy mà những công việc hàng ngày của bé như pha sữa, thay tã, ru con ngủ,.. đều được nam ca sĩ làm thuần thục.

img

Ưng Đại Vệ và con gái đầu lòng - bé Muối.

“Hễ nhìn thấy bé cười, tôi lại thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Hay khi tôi buồn, khóc và mệt mỏi, nhìn thấy con, tôi lại thấy mọi thứ trở nên tươi sáng hơn. Khi tôi nghỉ hát, nhìn thấy con nghêu ngao hát tự nhiên đã khiến tôi nhớ sân khấu kinh khủng, và khi thấy bé vấp ngã rồi lại tự đứng lên, tôi tự nhủ rằng mình là bố, là đàn ông, mình cũng phải mạnh mẽ như thế”, Ưng Đại Vệ tâm sự.

Tuy nhiên, do Ưng Đại Vệ có con gái trong khoảng thời gian khó khăn nhất nên anh không thể chia sẻ niềm vui này với ai, một phần vì không đủ sự tự tin, phần lại lo sợ người ngoài bàn tán không hay về chuyện gia đình.

“Mỗi lần lên mạng và thấy người ta khoe con và gia đình hạnh phúc, tôi cũng tủi thân lắm. Bản thân tôi cũng chụp rất nhiều hình bé Muối nhưng không thể đăng lên mạng xã hội. Mãi đến khi đã giải quyết những biến cố trong cuộc sống, tôi mới sẵn sàng trở lại và không còn gì lo ngại để ‘giấu’ con nữa”, Ưng Đại Vệ tâm sự.

Nam ca sĩ chia sẻ thêm, tuy vợ chồng anh đã chia tay, nhưng vợ cũ vẫn thường giữ liên lạc để cùng anh thay phiên nhau chăm sóc bé Muối. Kể cả khi nam ca sĩ bất ngờ đưa con gái xuất hiện trong chương trình Sing my song, mẹ bé cũng tỏ ra vui vẻ chứ không khó chịu hay phản đối.

img

Nam ca sĩ gây xúc động khi xuất hiện cùng bé Muối và em gái trong chương trình Sing my song vừa qua.

Được biết, thời gian này, bố con Ưng Đại Vệ đang ở thuê trọ ở một căn nhà nhỏ ngụ tại Quận 8 (TP.HCM). Thỉnh thoảng, anh vẫn đi hát để kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình. 

Dù trải qua rất nhiều biến cố nhưng ở thời điểm hiện tại, Ưng Đại Vệ vẫn chưa sẵn sàng để tiến thêm bước nữa. Nam ca sĩ cho biết, mối quan tâm lớn nhất của anh lúc này chỉ có con gái và sự nghiệp ca hát, nam ca sĩ chưa vội mở lòng để có thêm mối quan hệ mới dù không ít người sẵn sàng dành tình cảm cho mình.

Khi được hỏi về lý do chọn cuộc thi Sing my song để trở lại, Ưng Đại Vệ cho biết, sân chơi này dành cho những người vừa có thể hát và sáng tác nên anh nghĩ nó phù hợp với mình. Bên cạnh đó, việc mất tích quá lâu trong làng nhạc khiến Ưng Đại Vệ nhớ sân khấu da diết. Anh đến với cuộc thi này với tâm lý là để được hát, để khán giả thấy mình và hiểu rõ về mình, hơn là mang tâm lý đi thi giành giải thưởng.

Chia sẻ thêm về ca khúc Lời tự sự mà nam ca sĩ biểu diễn trong chương trình, Ưng Đại Vệ cho hay, bài hát này được anh sáng tác từ năm 2015, dựa trên những khoảng lặng mà ông bố đơn thân đã trải qua trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Khi anh quyết định chia sẻ bài hát này tới hàng triệu khán giả, điều đó cũng đồng nghĩa Ưng Đại Vệ đã hoàn toàn vượt qua mọi biến cố

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem