Hội thảo khởi nghiệp Công nghệ - Vũ khí làm chủ cuộc chơi? do Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (BSSC) tổ chức cuối tuần qua đã mang lại nhiều thông tin giá trị cho giới khởi nghiệp trẻ.
Việc phát triển tích hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nông nghiệp đang ngày càng trở nên phổ biến và tiềm năng để giúp nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất trong ngành nông nghiệp.
Sáng 23/3, tại Hà Nội, Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức Hội thảo “Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong nâng cao năng suất nông nghiệp”. Với nội dung bàn luận về ứng dụng công nghệ AI trong nông nghiệp, hội thảo đã nêu ra những vấn đề nóng, cấp thiết của ngành nông nghiệp hiện nay.
Trung Quốc, nước nhập khẩu ngô và đậu tương lớn nhất thế giới, dường như cuối cùng đã thừa nhận tiềm năng của việc ứng dụng cây trồng biến đổi gen làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.
Ông Đồng Quang Cường được nhiều người biết đến với mô hình nuôi vịt khép kín hiện đại và quy mô nhất nhì xã Cẩm La, TX Quảng Yên, Quảng Ninh. Nhờ thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, việc chăn nuôi hàng vạn con vịt của ông trở nên nhàn tênh, trở thành tỷ phú nông thôn mới.
Cải tiến thành công mô hình nuôi lươn không bùn, không dùng giá thể trong bể xi măng, ứng dụng công nghệ nước xả tràn, anh Trần Tấn Giang (sinh năm 1977, ngụ ấp Phước Lợi, xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) có doanh thu hơn hai tỷ đồng mỗi năm.
Năm 2022, hơn 19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước lãi 3,5 tỷ USD, tăng 23% so với năm trước, song theo Thủ tướng điều này chưa tương xứng với nguồn lực.
Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chuyển đổi số ngành xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế” do Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) và Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ với tổng nguồn vốn gần 5,2 tỷ đồng.
Tổng cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) và Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ gần 5,2 tỷ đồng thực hiện dự án dự án hỗ trợ kỹ thuật “Chuyển đổi số ngành xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế”.
Số vụ tấn công trực tuyến tại Việt Nam được phát hiện và ngăn chặn trong năm 2022 là gần 42 triệu vụ, giảm 33,8% so với 63,5 triệu vụ vào năm 2021. Tuy vậy, các mối đe doạ tại Việt Nam cao hơn Lào (3,2 triệu vụ).